Hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn
Xã Mường Sại có diện tích tự nhiên hơn 123 km2, gồm: 18 bản, hơn 2.000 hộ với trên 9.500 nhân khẩu, có 4 dân tộc Thái, La Ha, Mông và Dao cùng sinh sống. Những năm qua, chính quyền địa phương đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng đổi thay và nâng cao.
Xác định chương trình xoá đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xã Mường Sại đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã Mường Sại giảm dần qua từng năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết 11/2022/NQ-CP của Chính phủ đã thực sự trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều hộ dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Bà Quàng Thị Xuân, bản Cà Pống, đã vay 140 triệu đồng để xây dựng trạng trại chăn nuôi trâu, bò, làm ao cá, trồng cam, bưởi trên đất dốc. Hiện, gia đình bà có 8 con bò, 3 con trâu, hơn 200m2 ao cá cùng 1 ha cây ăn quả đang chuẩn bị cho thu hoạch, mang lại thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm.
Bà Xuân chia sẻ: “Tôi được tiếp cận chương trình vay vốn giải quyết việc làm từ năm 2022. Từ nguồn vốn này, tôi đã mạnh dạn nuôi trâu, bò, dê, trồng cam, bưởi. Sau khi trừ các chi phí, hàng năm tôi đã có thu nhập ổn định. Nhờ đó, cuộc sống đã khá hơn, không khó khăn như trước nữa”.
Thoát nghèo từ trồng cây ăn quả, chăn nuôi
Không chỉ có các hộ vay vốn phát triển chăn nuôi, phong trào phụ nữ thi đua “lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” ở Mường Sại cũng ngày càng lan tỏa. Tiêu biểu là chị Lò Thị Thương, hội viên Chi hội Phụ nữ bản Nong. Từ năm 2018, chị mạnh dạn chuyển 6.000m2 đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng 400 cây cam, 100 cây bưởi da xanh. Ban đầu, chị gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm, tuy nhiên chị đã tích cực học hỏi kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu qua sách báo, tivi. Nhờ đó, vườn cây ăn quả của chị phát triển tốt, cho sai quả, đem lại sản lượng cao, vụ mùa năm 2024 sau khi trừ chi phí, chị lãi khoảng 70 triệu đồng.
Bên cạnh đó, chị Thương còn nuôi thêm 2 con bò, 1 con bê, trồng hơn 1.000 m2 cỏ voi và chăn nuôi gia gà, vịt để tạo nguồn thu nhập bền vững. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Thương còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi cho các hội viên trong bản, giúp đỡ nhiều phụ nữ có thêm động lực vươn lên thoát nghèo.
Từ khi Nghị quyết 11/2022/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, UBND xã Mường Sại đã nhanh chóng triển khai, rà soát đối tượng và nhu cầu vay vốn chính sách, đảm bảo kịp thời và đúng quy định. Đến nay, tổng số vốn vay theo Nghị quyết 11 tại địa phương đạt hơn 2,3 tỷ đồng, giúp 38 lao động được vay phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm xuống còn 5,6%.
Ông Lường Văn Bua, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Sại, cho biết: Thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hộ sản xuất kinh doanh, tổng dư nợ trên địa bàn xã đạt hơn 106 tỷ đồng.
Theo ông Bua, xã đã chỉ đạo các tổ chức hội phối hợp với các tổ tiết kiệm và vay vốn xuống tận bản, họp bình xét công khai, đúng quy định, tập trung ưu tiên cho nguồn vốn giải quyết việc làm. Nhờ vậy, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trâu, bò, dê, trồng cây ăn quả… mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững.
Ông Bua cho biết thêm, thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo. Trên cơ sở rà soát, phân loại các nhóm hộ nghèo, xã sẽ có giải pháp hỗ trợ phù hợp; đồng thời chú trọng nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tận dụng tốt các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư trên địa bàn, tạo sinh kế bền vững, giúp người dân chủ động phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương.