Người dân Vĩnh Long vận chuyển hoa, kiểng Tết không cần xin giấy xác nhận

GD&TĐ - Từ những thông tin lan truyền, hàng trăm người dân một số xã ở Vĩnh Long đi xin giấy xác nhận để vận chuyển hoa, kiểng Tết.

Theo UBND xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, người dân vận chuyển hoa, kiểng Tết không cần phải có giấy xác nhận.
Theo UBND xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, người dân vận chuyển hoa, kiểng Tết không cần phải có giấy xác nhận.

Ngày 5/2, UBND xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn nói rõ việc không cần giấy xác nhận khi người dân vận chuyển tiêu thụ hoa, kiểng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo công văn này, những ngày gần đây, UBND xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận phản ánh của nhiều hộ dân sản xuất hoa, kiểng trên địa bàn đến đề nghị địa phương xác nhận việc trồng và sản xuất hoa, kiểng nhằm phục vụ tiêu thụ tại các chợ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách cho biết, thông tin bắt nguồn từ một vài hộ dân khi vận chuyển hoa, kiểng đến một số tỉnh thành khác bị yêu cầu phải có giấy xác nhận nguồn gốc.

"Khi người dân liên hệ, chúng tôi đã giải thích việc này không cần thiết. Nhưng một số hộ dân nhất quyết xin cho bằng được.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho bà con, ban đầu chúng tôi có xác nhận nhưng sau đó, hàng trăm hộ dân trồng hoa, kiểng không chỉ ở xã Chợ Lách mà các xã lân cận cũng đi xin xác nhận", ông Nghị nói và cho biết, giấy xác nhận này là không cần thiết vì hoa, kiểng Tết là mặt hàng không cần truy xuất. Trường hợp cần chứng minh nguồn gốc là khi vận chuyển cây giống.

Qua trao đổi và làm việc với các ngành chức năng cùng cơ quan liên quan, UBND xã Chợ Lách cho biết, trong quá trình vận chuyển hoa, kiểng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, các lực lượng chức năng không yêu cầu người dân phải xuất trình giấy xác nhận của địa phương về nguồn gốc sản xuất.

UBND xã cũng không đặt ra quy định bắt buộc người dân phải có loại giấy xác nhận này.

Trên cơ sở đó, UBND xã Chợ Lách thông báo đến các hộ dân đang sản xuất hoa, kiểng trên địa bàn yên tâm vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm phục vụ thị trường Tết theo đúng quy định hiện hành.

Trường hợp trong quá trình vận chuyển, nếu người dân gặp khó khăn hoặc phát sinh tình huống lực lượng chức năng dừng phương tiện và yêu cầu phải có giấy xác nhận của địa phương về nguồn gốc sản xuất hoa, kiểng, bà con có thể liên hệ trực tiếp với lãnh đạo UBND xã Chợ Lách để được hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

Người dân có thể liên hệ: Ông Nguyễn Việt Thương, Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, điện thoại: 0824.391.76; Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, điện thoại: 0918.123.015

UBND xã Chợ Lách khuyến khích người dân chủ động liên hệ khi cần thiết nhằm đảm bảo việc lưu thông, tiêu thụ hoa, kiểng trong dịp Tết diễn ra thuận lợi, an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh: Unsplash)

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

GD&TĐ - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Những vật dụng như nơm, quạt giấy, chiếu hoa, giấy dó đóng vai trò căn cốt của tư duy sáng tạo ballet đương đại “Dó” - Ảnh: BTC.

Chiếc nơm bắt cá lên sân khấu ballet

GD&TĐ - Từ chiếc nơm bắt cá đến sân khấu ballet, “Dó” cho thấy cách di sản có thể bước ra khỏi đời sống để trở thành chất liệu của sáng tạo đương đại.