Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định Sa Đéc nay đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất hoa kiểng lớn nhất khu vực với hơn 2.000 chủng loại, cung cấp trên 15 triệu sản phẩm mỗi năm.
Ông nhấn mạnh sự chuyển mình của làng hoa từ việc “gieo hạt bằng đôi tay” đến việc dẫn dắt bằng khoa học công nghệ và nghệ thuật của thế hệ trẻ. Festival lần này không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch mà còn là cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong việc xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, bền vững, gắn kết mật thiết với sự phát triển của cộng đồng địa phương.
“Sa Đéc giờ đây không còn là một làng hoa khiêm tốn ven sông, mà đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất hoa kiểng lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi kỳ vọng thế hệ hiện tại và tương lai sẽ dẫn dắt làng nghề bằng khoa học, công nghệ và sáng tạo để khi nói đến Đồng Tháp, mọi người phải nghĩ ngay đến một thủ phủ hoa vươn tầm quốc tế”, ông Ngại chia sẻ.
Ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những tâm tình sâu sắc về “hồn hoa” và “tình người” Sa Đéc. Ông nhấn mạnh rằng giá trị của hoa kiểng không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở những câu chuyện di sản và trải nghiệm văn hóa, từ đó gợi mở hướng đi về một “ngành kinh tế di sản” cho Đồng Tháp.
Ông mong muốn Sa Đéc sẽ trở thành không gian sáng tạo, nơi hoa không chỉ nở trên luống mà còn nở trong tâm trí con người, nhắc nhở chúng ta về lối sống hài hòa, tử tế và lòng biết ơn đối với những thế hệ đã bền bỉ giữ lửa nghề.
“Một bông hoa, nếu chỉ bán theo chậu thì giá trị có hạn. Nhưng gắn thêm một câu chuyện, một trải nghiệm, một ký ức, thì giá trị đó không đo đếm được bằng tiền. Đó chính là kinh tế sáng tạo, nơi hoa không chỉ nở trên luống, mà nở trong tâm trí của con người”, ông Lê Minh Hoan nhắn nhủ.
Tại đêm khai mạc, nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự tôn vinh xứng đáng cho những giá trị tri thức dân gian đã được bồi đắp qua hơn một thế kỷ.
Đồng thời, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng chính thức xác lập kỷ lục cho “Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa, kiểng có số lượng nhiều nhất Việt Nam” ngay tại không gian lễ hội, góp phần khẳng định vị thế và sự sáng tạo không ngừng của người nông dân Đất Sen hồng.
Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II với chủ đề “Sắc hoa ngày mới” chính thức diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 4/1/2026. Đây là sự kiện văn hóa trọng điểm nhằm tôn vinh làng nghề vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút đông đảo du khách dịp Tết Dương lịch.
Lễ hội gây ấn tượng với không gian trưng bày hơn 1.000 chủng loại hoa kiểng và các đại cảnh rực rỡ tại Quảng trường Sa Đéc. Điểm nhấn là show diễn thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa” tái hiện lịch sử làng nghề, cùng các hoạt động sôi động như lễ hội khinh khí cầu, hội thi xe hoa và phố ẩm thực Nam Bộ.
Để phục vụ du khách, địa phương đã nâng cấp hạ tầng giao thông và triển khai ứng dụng du lịch thông minh để tra cứu dịch vụ. Festival không chỉ là không gian thưởng lãm sắc hoa mà còn là cơ hội để Sa Đéc quảng bá thương hiệu nông sản đặc trưng và thúc đẩy giao lưu kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.