Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng hơn 100 năm

GD&TĐ - Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II sẽ chính thức được tổ chức tại phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) từ ngày 27/12/2025 đến 4/1/2026.

Làng hoa Sa Đéc có lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm, giúp nhiều người dân địa phương phát triển kinh tế.
Làng hoa Sa Đéc có lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm, giúp nhiều người dân địa phương phát triển kinh tế.

Ngày 5/12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II, năm 2025.

Với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II được tổ chức với quy mô cấp tỉnh nhằm tôn vinh nghề trồng hoa kiểng đã có lịch sử hơn một thế kỷ tại địa phương, đồng thời định hướng và thúc đẩy sự phát triển của Sa Đéc trong thời gian tới.

Với thành công của lần đầu tiên vào năm 2023 (thu hút khoảng 245.000 du khách), Ban tổ chức Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc năm nay dự kiến sẽ đón tiếp 500.000 lượt du khách trong và ngoài nước.

Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 27/12/2025 tại Quảng trường Sa Đéc.

z7294468683613-81273de497234791c987b68a980afd16.jpg
Quang cảnh buổi họp báo Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II.

Điểm nhấn nổi bật nhất của Festival lần này là không gian trưng bày 1.000 giống hoa kiểng được sưu tầm, bao gồm đa dạng các loại từ hoa chậu, hoa cắt cành, cây bonsai, kiểng nghệ thuật, hoa lan, sen đá, xương rồng, đến cây ăn trái tạo hình.

Bên cạnh đó, các hoạt động hấp dẫn khác như Show diễn thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”, Hoạt động Khinh khí cầu với chủ đề “Sa Đéc - bay lên với muôn sắc hoa”, và Phiên chợ Hoa - Kiểng Sa Đéc cũng là những điểm thu hút du khách.

Ngoài hoa kiểng, Festival còn có các hoạt động như: Không gian “Miền di sản” để du khách trải nghiệm và thưởng thức các giá trị văn hóa phi vật thể của Đồng Tháp và Nam Bộ.

Du khách sẽ được đắm mình trong Nghệ thuật Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp, và tìm hiểu các nghề truyền thống như đóng xuồng, ghe, dệt chiếu, cùng với việc giới thiệu các lễ hội quan trọng như Lễ giỗ Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều, và Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp.

Các hoạt động cộng đồng như Hội thi cổng hoa, đường hoa, cuộc thi ảnh nghệ thuật và Diễu hành “Phụ nữ với áo dài hoa” cũng góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động cho Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II.

hinhphatbieu.jpg
Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại họp báo.

Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần II được tổ chức nhằm nâng cao giá trị sản xuất hoa kiểng và kết nối kinh doanh.

Một trong những hoạt động cốt lõi là Hội nghị kết nối giao thương ngành hàng hoa - kiểng nhằm tạo điều kiện cho người trồng hoa kiểng gặp gỡ, xúc tiến hợp tác với các trung tâm thương mại, siêu thị và nhà phân phối lớn.

Qua đó, lễ hội không chỉ là nơi thưởng ngoạn mà còn là đòn bẩy để xây dựng thương hiệu hoa kiểng Sa Đéc và ngành du lịch Đồng Tháp phát triển bền vững.

dsc-0646.jpg
Làng hoa Sa Đéc thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.
dsc-0409.jpg
Làng hoa Sa Đéc nổi tiếng với kỹ thuật trồng hoa trên giàn, nét đặc trưng riêng của vùng ĐBSCL nhằm ứng phó với mùa lũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả Báo Giáo dục và Thời đại nhận giải Nhất, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM” lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: BTC.

Từ gian khó đến khát vọng đổi mới

GD&TĐ - Từ ngày đất nước thống nhất, giáo dục TPHCM đã trải qua một chặng đường dài đầy gian khó nhưng luôn tràn đầy khát vọng đổi mới, không ngừng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và gìn giữ ngọn lửa tri thức cho các thế hệ trẻ.

Thói quen đọc Báo Giáo dục và Thời đại hằng ngày của ông Nguyễn Viết Tưởng. Ảnh: Trần Hiệp

Giá trị tri thức và nhân văn

GD&TĐ - Tiền thân là Báo Người giáo viên nhân dân, 66 năm qua, Báo Giáo dục và Thời đại đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng vẫn giữ vững vai trò “người bạn đồng hành” của ngành Giáo dục.