Người dân "ùn ùn" lên thành phố sau đợt nghỉ Tết dương lịch 2022

GD&TĐ - Hôm nay 3/1, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày, người dân "ùn ùn" trở lại thành phố để chuẩn bị đi làm trở lại vào ngày mai.

Lượng phương tiện cá nhân đổ về thành phố Hà Nội tăng cao, nhưng năm nay không xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài như mọi năm.
Lượng phương tiện cá nhân đổ về thành phố Hà Nội tăng cao, nhưng năm nay không xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài như mọi năm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại tại khu vực đường Giải Phóng, càng về chiều tối mật độ giao thông trên tuyến đường ngày càng tăng. Trên nhiều phương tiện công cộng, lượng khách không nhiều nhưng xe cá nhân lại tăng cao.

Theo đại diện đội Cảnh sát giao thông số 14 Công an Thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo giao thông trên tuyến đội đã có nhiều phương án được lập ra, trong đó đội ra quân tại nhiều điểm chốt hay xẩy ra ùn tắc, đảm bảo phân luồng xe được lưu thông, không có điểm nào ùn tắc quá 30 phút.

Người dân "ùn ùn" lên thành phố sau đợt nghỉ Tết dương lịch 2022 ảnh 1
Khoảng 16h tại tuyến đường Giải Phóng, lượng phương tiện đổ về hướng trung tâm thành phố tăng nhanh.

Khoảng 16h tại tuyến đường Giải Phóng, lượng phương tiện đổ về hướng trung tâm thành phố tăng nhanh.

Người dân "ùn ùn" lên thành phố sau đợt nghỉ Tết dương lịch 2022 ảnh 3
Lượng phương tiện cá nhân đổ về thành phố Hà Nội tăng cao, phần lớn là xe máy.

Lượng phương tiện cá nhân đổ về thành phố Hà Nội tăng cao, phần lớn là xe máy.

Cũng trong chiều nay, không xảy ra hiện tượng ùn ứ kéo dài như mọi năm.

Cũng trong chiều nay, không xảy ra hiện tượng ùn ứ kéo dài như mọi năm.

Người dân "ùn ùn" lên thành phố sau đợt nghỉ Tết dương lịch 2022 ảnh 6
Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Người dân "ùn ùn" lên thành phố sau đợt nghỉ Tết dương lịch 2022 ảnh 8
Do lo ngại về dịch bệnh, nên nhiều người lựa chọn phương tiện cá nhân để di chuyển.

Do lo ngại về dịch bệnh, nên nhiều người lựa chọn phương tiện cá nhân để di chuyển.

Nhiều phương tiện công cộng vắng bóng hành khách.

Nhiều phương tiện công cộng vắng bóng hành khách.

Người dân "ùn ùn" lên thành phố sau đợt nghỉ Tết dương lịch 2022 ảnh 11
Tại tuyến đường 1A cũ, lượng phương tiện đổ về trung tâm thành phố ngày càng đông hơn khi về chiều tối.

Tại tuyến đường 1A cũ, lượng phương tiện đổ về trung tâm thành phố ngày càng đông hơn khi về chiều tối.

Người dân "ùn ùn" lên thành phố sau đợt nghỉ Tết dương lịch 2022 ảnh 13
Cùng với đó, tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ lượng phương tiện trong chiều nay cũng không đông.

Cùng với đó, tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ lượng phương tiện trong chiều nay cũng không đông.

Trái ngược với những hình ảnh tại cửa ngõ thủ đô, tại tuyến đường Nguyễn Xiển, có hiện tượng ùn ứ kéo dài tại điểm xuống từ đường Vành đai 3 trên cao - Nguyễn Xiển.

Trái ngược với những hình ảnh tại cửa ngõ thủ đô, tại tuyến đường Nguyễn Xiển, có hiện tượng ùn ứ kéo dài tại điểm xuống từ đường Vành đai 3 trên cao - Nguyễn Xiển.

Tại điểm này lượng phương tiện đông, nhiều xe máy phải đi lên vỉa hè để di chuyển.

Tại điểm này lượng phương tiện đông, nhiều xe máy phải đi lên vỉa hè để di chuyển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ