Người dân tự giác tháo dỡ công trình xây dựng "đón đầu" cao tốc Bắc - Nam

GD&TĐ - Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động... hiện một số hộ dân ở Quảng Bình đã tự giác tháo dỡ các công trình đã xây dựng trong phạm vi mốc dự án cao tốc Bắc – Nam.

Một số hộ dân ở Quảng Bình đã tự giác tháo dỡ các công trình đã xây dựng trước đó.
Một số hộ dân ở Quảng Bình đã tự giác tháo dỡ các công trình đã xây dựng trước đó.

Ngày 1/4, thông tin từ UBND xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, bước đầu đã có 3 hộ dân trên địa bàn xã đã tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng trong phạm vi cắm mốc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận Quảng Bình.

Nhiều hộ dân đồng thuận, tự giác tháo dỡ công trình

Theo đó, tại địa bàn xã Phú Thủy, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, ông Phan Văn Nhật, Hoàng Khắc Tiệp và ông Nguyễn Hữu Quốc đã tự tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất vườn, đất nông nghiệp của gia đình.

Theo ông Hoàng Khắc Tiệp (thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy), gia đình ông sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, ông đã chấp hành chủ trương và thuê người tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng cho dự án để đảm bảo đúng tiến độ.

Nhiều hộ dân trước đó đã tự ý xây các công trình nhằm "đón đầu" đền bù khi hay tin dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn mình sinh sống.

Nhiều hộ dân trước đó đã tự ý xây các công trình nhằm "đón đầu" đền bù khi hay tin dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn mình sinh sống.

Ông Lê Thanh Hạnh, Chủ tịch UBND xã Phú Thủy cho biết, trước tình trạng người dân tiến hành xây dựng các công trình để "đón đầu” chờ đền bù từ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam thời gian qua trên địa bàn, chính quyền địa phương này đã tích cực tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức.

Cùng với việc, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, xã Phú Thủy cũng đã trực tiếp đến nhà các hộ dân để tuyên truyền các quy định của pháp luật về sử dụng đất đai, xây dựng... các văn bản và chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh, huyện và xã để người dân nắm bắt, hiểu rõ, hiểu đúng các quy định của pháp luật cũng như chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Chính vì vậy, trong thời gian qua, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đã có nhiều hộ dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, nhận thức đúng về ý thức, trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện dự án này và đồng thuận, cam kết tự tháo dỡ các công trình mới xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai thực hiện.

“Thời gian tới, Đảng ủy, UBND, các đoàn thể của xã và các thôn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong việc tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng mới trong phạm vi cắm mốc giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam", Chủ tịch UBND xã Phú Thủy cho biết thêm.

Các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân để người dân hiểu rõ và không tiến hành xây dựng các công trình trong phạm vi cắm mốc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân để người dân hiểu rõ và không tiến hành xây dựng các công trình trong phạm vi cắm mốc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Mới đây, để đảm bảo cho việc xây dựng quy trình giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đúng tiến độ, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã ban hành văn bản chấn chỉnh công tác chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất thuộc khu vực thực hiện dự án.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm trường hợp xây dựng trái phép công trình trên đất thuộc phạm vi dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Đặc biệt, phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất; không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc phạm vi phải thu hồi đất để thực hiện dự án trọng điểm này.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc không tiếp nhận hồ sơ, không thực hiện thủ tục cho tách thửa đất, chuyển quyền sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc phạm vi khu vực phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.