Người dân thủ đô xếp hàng xin chữ bên ngoài Văn Miếu

GD&TĐ - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đóng cửa tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đến phố Văn Miếu xin chữ trong những ngày đầu năm.

Đầu năm mới, người dân xếp hàng xin chữ bên ngoài di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Đầu năm mới, người dân xếp hàng xin chữ bên ngoài di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Mọi năm, người dân Hà thành thường đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám tham quan, du xuân và đặc biệt là xin chữ đầu năm. Tuy nhiên, dịp Tết này, Văn Miếu đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại ngày Mùng 2 Tết, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của TP Hà Nội, nhiều người dân đứng ngoài vái vọng, các gian hàng của các ông đồ bên cạnh di tích bỗng trở nên nhộn nhịp.

Theo quy định của Thành phố Hà Nội, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạm đóng cửa chưa đón khách tham quan để phòng chống dịch Covid-19.

Theo quy định của Thành phố Hà Nội, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạm đóng cửa chưa đón khách tham quan để phòng chống dịch Covid-19.

Hôm nay ngày 2/2 ( tức mùng 2 Tết) nhiều người dân đã đến khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám để vái vọng từ bên ngoài.

Hôm nay ngày 2/2 ( tức mùng 2 Tết) nhiều người dân đã đến khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám để vái vọng từ bên ngoài.

Người dân thủ đô xếp hàng xin chữ bên ngoài Văn Miếu ảnh 3
Theo đó, gian hàng của các ông đồ bên cạnh di tích bỗng nhộp nhịp.

Theo đó, gian hàng của các ông đồ bên cạnh di tích bỗng nhộp nhịp.

Người dân thủ đô xếp hàng xin chữ bên ngoài Văn Miếu ảnh 5
Việc xin chữ đầu năm trở thành truyền thống rất lâu đời và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Thủ đô.

Việc xin chữ đầu năm trở thành truyền thống rất lâu đời và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Thủ đô.

Người dân thủ đô xếp hàng xin chữ bên ngoài Văn Miếu ảnh 7
Ông đồ đeo khẩu trang, đội kính chắn giọt bắn phòng Covid-19.

Ông đồ đeo khẩu trang, đội kính chắn giọt bắn phòng Covid-19.

Người dân thủ đô xếp hàng xin chữ bên ngoài Văn Miếu ảnh 9
Tại khu vực ngoài Văn Miếu, việc xin - cho chữ diễn ra nhanh chóng, không phải đợi lâu như mọi năm.

Tại khu vực ngoài Văn Miếu, việc xin - cho chữ diễn ra nhanh chóng, không phải đợi lâu như mọi năm.

Người dân thủ đô xếp hàng xin chữ bên ngoài Văn Miếu ảnh 11
Đầu năm mới nhiều bạn nhỏ được gia đình cho đến để cùng xin chữ.

Đầu năm mới nhiều bạn nhỏ được gia đình cho đến để cùng xin chữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Hương Liên tăng cường phương án dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 1 dân tộc Chứt. (Ảnh: H.H)

Hành trình gieo chữ ở bản Rào Tre

GD&TĐ - Hành trình mang con chữ đến trẻ em dân tộc Chứt ở bản Rào Tre được viết bằng sự kiên trì của thầy cô, bộ đội biên phòng và nhiều tấm lòng.

Tàu ngầm chiến lược mang và phóng ngư lôi Poseidon của Nga.

Sự ám ảnh mang tên Poseidon

GD&TĐ - Trong những vũ khí Hải quân của Nga, liên minh quân sự NATO ám ảnh nhất là Poseidon - loại vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân.