Người dân phối hợp vây bắt tên trộm cầm dao

Người dân phối hợp vây bắt tên trộm cầm dao

Sáng 20/7, Đại uý Vương Tiến Tâm, Đội trưởng Đội CSGT - TT (Công an quận Đống Đa) thông tin, các chiến sĩ cảnh sát 113 của đơn vị đã phối hợp với người dân bắt nóng tên trộm cầm dao đột nhập vào nhà dân lấy máy tính và điện thoại trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 18h chiều (19/7) từ thông tin của tổng đài 113 Công an TP Hà Nội báo có đối tượng sử dụng hung khí, đột nhập vào nhà dân trộm máy tính và nhiều điện thoại.

"Ngay lập tức, đơn vị chỉ đạo tổ công tác gồm 3 đồng chí Thượng uý Phạm Xuân Thanh, Trung uý Phạm Văn Biên và Phạm Huy Hoàng xuống hiện trường tại Ngách 33, Ngõ 1, Khâm Thiên, quận Đống Đa...", Đại uý Vương Tiến Tâm cho biết.

Còn Thượng uý Phạm Xuân Thanh thông tin, ngay khi lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường đã phối hợp nhân dân vây bắt, khống chế tên trộm.

"Sau khi bắt giữ được tên trộm, cảnh sát thu giữ 1 xe máy Piagio màu đỏ không biển kiểm soát (biển số 29B1-435.98 được tên trộm tháo ra để trong cốp xe), 1 túi xách ở trong có 1 máy tính hãng Dell, 1 điện thoại nhãn hiệu iphone, 1 dao găm màu đen dài 25cm cùng nhiều tang vật khác...", thượng uý Phạm Xuân Thanh nói và thông tin danh tính tên trộm được xác định là Hoàng Ngọc Điệp (SN 1988, ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Khâm Thiên đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ