Người đàn ông tử vong bất thường sau khi bị em rể đánh vào đầu

GD&TĐ - Sau khi đánh anh B. bị thương, Khăm đưa nạn nhân về nhà thay đồ và chăm sóc. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau gia đình phát hiện anh B. đã tử vong.

Đối tượng Vi Văn Khăm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Vi Văn Khăm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Vào tối 28/10, anh Vi Văn B. (SN 1974) và Vi Văn Khăm (SN 1979, cùng trú tại bản Vều 4, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) rủ nhau đi thăm người ốm. Xong việc, cả hai về nhà Khăm ăn cơm, uống rượu.

Tàn cuộc, 2 người đàn ông này có lời qua tiếng lại. Bất ngờ Khăm lấy một cây gậy đánh vào đầu của anh B. khiến anh bỏ chạy, trượt chân ngã.

Sau đó, Khăm bế anh B. về nhà rồi nhờ con trai nạn nhân thay đồ, bôi dầu lên vết thương. Đến sáng 29/10, gia đình phát hiện anh B. tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc điều tra sự việc.

Qua xác minh, cơ quan công an đã triệu tập Vi Văn Khăm lên trụ sở để làm việc. Tại đây, đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, giữa Khăm và nạn nhân có quan hệ họ hàng, mẹ vợ của Khăm và mẹ anh B. là chị em.

Vụ án đang được Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ