Bắt tạm giam nữ chủ tịch xã ở Nghệ An vì sai phạm chi trả hỗ trợ bão lũ

GD&TĐ - Chủ tịch cùng cán bộ địa chính UBND xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) bị bắt tạm giam vì sai phạm trong chi tiền hỗ trợ bão lũ cho người dân vào năm 2020.

Bắt tạm giam nữ chủ tịch xã ở Nghệ An vì sai phạm chi trả hỗ trợ bão lũ

Ngày 18/10, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Chủ tịch UBND xã Khai Sơn) và bà Phan Thị Hoài (cán bộ địa chính nông nghiệp xã Khai Sơn).

Bà Ánh bị khởi tố về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, còn bà Hoài bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ.

Hai cán bộ này có sai phạm trong việc chi trả tiền hỗ trợ mưa lũ năm 2020.

Từ tháng 7-9/2020, trên địa bàn huyện Anh Sơn xảy ra thiên tai, mưa lũ khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Huyện Anh Sơn sau có chủ trương hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Anh Sơn nói chung và xã Khai Sơn nói riêng.

Tuy nhiên, việc triển khai và thực hiện chủ trương trên của UBND xã Khai Sơn đã không thực hiện theo đúng quy định từ công tác lập hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ và đặc biệt là quá trình chi trả tiền hỗ trợ đã tự ý điều chỉnh, cắt giảm tiền mà Nhà nước đã hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại.

Lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân về những dấu hiệu vi phạm nói trên, huyện đã thành lập Đoàn thanh tra để xác minh thông tin.

Đoàn thanh tra huyện Anh Sơn xác định một số hộ gia đình chưa được nhận hết số tiền theo danh sách được UBND xã Khai Sơn lập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.