Nghệ An: Hy hữu xe tải đi qua, "bê" luôn cả mái cổng trường tiểu học

GD&TĐ - Chiếc xe tải của đơn vị cung ứng sữa học đường trong lúc tiến vào Trường Tiểu học Dũng Hợp (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã kéo gãy cổng, và “bê” theo luôn phần mái cổng trên thùng xe.

Hình ảnh cổng Trường Tiểu học Dũng Hợp (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị xe tải kéo gãy đổ.
Hình ảnh cổng Trường Tiểu học Dũng Hợp (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị xe tải kéo gãy đổ.

Ông Vương Minh Đức - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dũng Hợp (đóng tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) xác nhận, sự việc hi hữu trên xảy ra vào chiều ngày 25/10. Thời điểm này, xe tải của đơn vị cung cấp sữa học đường đưa sản phẩm đến theo lịch.

“Tôi đang trực thì nghe công nhân chạy vào báo cổng bị sập. Mới nghe, tôi không tin, nhưng chạy ra ngoài kiểm tra thì đúng như vậy. Chiếc xe tải khi qua cổng, phần nóc thùng xe chạm phần dưới của mái cổng, “dỡ” và kéo đi một đoạn khiến trụ cổng bị gãy, đổ. Rất may, khi sự việc xảy ra, học sinh đang trong giờ học, nên không có thương tích về người”, ông Đức cho biết.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, khi kiểm tra cổng bị gãy đổ, phần trụ cổng không hề có lõi sắt, thép, chỉ xây hoàn toàn bằng gạch.

Cổng trường Tiểu học Dũng Hợp (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) thời điểm chưa bị đổ sập.
Cổng trường Tiểu học Dũng Hợp (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) thời điểm chưa bị đổ sập.

Ông Đức về nhận công tác tại Trường Tiểu học Dũng Hợp (đóng tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ) cách đây 3 năm. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cũng tìm hiểu thông tin từ các lãnh đạo trước đó và được biết cổng trường được xây dựng khoảng năm 2005- 2007. Thời gian xây dựng cách đây khá lâu, nên không rõ khi thiết kế xây dựng trụ cổng có lõi thép hay không.

Theo ông Vương Minh Đức, trước tình trạng hệ thống cổng, tường bao sau hơn 15 năm sử dụng đã xuống cấp, nguy cơ mất an toàn, nhà trường đã nhiều lần gửi văn bản đến chính quyền địa phương để có kế hoạch xây mới.

Năm học 2021-2022, phần cửa kéo bằng sắt hỏng, nhà trường dự định tu sửa, thay bằng cổng khép mở. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện thì cổng đã gãy đổ. “Sự việc hi hữu này đối với nhà trường lại là may mắn, vì nếu thay xong, học sinh chơi đùa, đu trèo mà cổng đổ xuống thì không biết hậu quả thế nào”, ông Đức nói.

Sau khi sự việc xảy ra, để bảm bảo an toàn, nhà trường đã thuê máy dọn sạch sẽ phần gạch vữa. Hiện nhà trường đang để trống chưa làm được cổng tạm.

Trường Tiểu học Dũng Hợp dạy học cho con em 2 xã Nghĩa Dũng và Nghĩa Hợp. Trước đó, trường đã đạt chuẩn quốc gia nhưng sau khi hết chu kỳ, nhiều tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn mới. Hiện trường đang từng bước hoàn thành các điều kiện để công nhận lại, và hiện đang tu sửa, nâng cấp sân trường..

Ông Nguyễn Doãn Loan - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng cũng cho biết sự việc cổng trường bị xe tải “dỡ” gãy đổ là hy hữu, do công trình đã cũ kỹ, xây dựng từ nhiều năm trước  “Xã cũng đã có kế hoạch xây mới phần tường rào, cổng trường. Chiều hôm qua, đoàn công tác của xã cùng đơn vị thiết kế, thi công đang khảo sát để lập kế hoạch thì xảy ra vụ việc này. Dự kiến, tháng 11 tới địa phương cho xây mới cổng trường và tường bao để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên cũng như tài sản của nhà trường”, ông Nguyễn Doãn Loan chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.