Người đàn ông nguỵ trang bằng thùng xốp vượt chốt kiểm soát dịch nhưng không thoát

GD&TĐ - Không có giấy xét nghiệm Covid-19 nên một người đàn ông đã trốn trong thùng xe tải và dùng thùng xốp nguỵ trang để vượt chốt kiểm soát dịch nhưng vẫn bị phát hiện.

Người đàn ông trốn bên trong thùng xe nguỵ trang bằng thùng xốp để qua vượt chốt kiểm soát dịch.
Người đàn ông trốn bên trong thùng xe nguỵ trang bằng thùng xốp để qua vượt chốt kiểm soát dịch.

Ngày 22/8, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) vừa ra quyết định xử phạt 2 đối tượng với số tiền 9,5 triệu đồng vì không khai báo y tế khi qua trạm kiểm dịch.

Trước đó, vào hồi 18h ngày 18/8, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang cùng Tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát dịch bệnh (thuộc thôn Bình Long thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang) đã nghi vấn và kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 19C-107.32 (đi từ tỉnh Phú Thọ lên).

Người điều khiển phương tiện là anh Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, thường trú tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).  Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 1 người đàn ông trốn rất kỹ trong đống hộp xốp trên thùng xe.

Tổ công tác đã yêu cầu người đàn ông xuống kê khai y tế và làm việc, được biết người đàn ông tên là Nguyễn Trọng Văn (SN 1973, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Nguyễn Trọng Văn khai do không có giấy xét nghiệm Covid-19 nên trước khi qua trạm lái xe Nguyễn Văn Ngọc đã bảo Nguyễn Trọng Văn trốn lên thùng xe hòng qua mắt lược lượng chức năng tại tram kiểm soát.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm đối với lái xe và đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với lái Nguyễn Văn Ngọc và phạt 2 triệu đồng đối với Nguyễn Trọng Văn vì có hành vi gian dối bố trí cho người trốn không khai báo y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ