Người đàn ông mua bằng lái xe trên mạng để đối phó với CSGT

GD&TĐ - Tài xế Cơ khai nhận do bị tước quyền sử dụng GPLX nên đã mua GPLX giả trên ở trên mạng xã hội với giá 700.000đ.

Tài xế Trần Văn Cơ tại cơ quan Công an. Ảnh đã được làm mờ
Tài xế Trần Văn Cơ tại cơ quan Công an. Ảnh đã được làm mờ

Thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa phát hiện một trường hợp tài xế xe khách sử dụng giấy phép lái xe giả mua trên mạng xã hội.

Cụ thể, vào ngày 2/5, tại Km 13- Quốc lộ 2B, tổ Tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT dịp Lễ 30/4, 1/5 của Phòng CSGT kiểm tra xe ô tô vận tải hành khách BKS 28F - 000.69 trên xe chở theo 20 hành khách do tài xế Trần Văn Cơ, SN 1986 trú tại xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ (Hà Nội) điều khiển. Quá trình kiểm tra Giấy phép lái xe hạng E mà tài xế Cơ sử dụng không có thông tin trên hệ thống quản lý Giấy phép lái xe.

Qua công tác đấu tranh ban đầu tài xế Cơ khai nhận do bị tước quyền sử dụng GPLX nên đã mua GPLX giả trên ở trên mạng xã hội với giá 700.000đ để đối phó với CSGT.

Hiện, Tổ công tác bàn giao người cùng tang vật cho Công an huyện Tam Đảo để điều tra xác minh theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?