Người đàn ông hoang báo bị mất trộm để chiếm đoạt tiền của mẹ vợ

GD&TĐ - Phạm Hoàng Phú đã lấy số tiền của mẹ vợ để trả nợ và tiêu xài cá nhân sau đó nguỵ tạo hiện trường vụ trộm cắp và báo tin cho cơ quan chức năng đến điều tra.

Đối tượng Phạm Hoàng Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Long An.
Đối tượng Phạm Hoàng Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Long An.

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết mới đây, Công an phường 2 (TP. Tân An) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750.000 đồng đối với Phạm Hoàng Phú (SN 1989, ngụ đường Nguyễn Trung Trực, phường 2) v hành vi Báo tin giả đối với cơ quan chức năng.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào 16h30’ ngày 18/8, Đội CSHS Công an TP. Tân An nhận được tin báo của Phạm Hoàng Phú trình báo việc bị mất trộm số tiền 62 triệu đồng (là tiền hụi của mẹ vợ) để trong cốp xe mô tô đậu trước nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kết hợp các Đội nghiệp vụ Công an TP. Tân An và Công an phường 2 tiến hành điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện cốp xe mô tô có dấu vết bị cạy; camera tại nhà Phú bị hư hỏng từ lúc 9h sáng cùng ngày nên không trích xuất lại được dữ liệu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, công an xác định không có đối tượng nghi vấn nào đột nhập vào khu vực nhà và nơi đậu xe của Phú, đồng thời, qua làm việc lời khai của Phú có nhiều mâu thuẫn.

Qua đấu tranh, Phú đã thừa nhận hành vi báo tin giả bị trộm cắp tài sản. Nguyên nhân do từ đầu tháng 5/2021, Phú mượn tiền của bạn bè, do không đủ tiền để trả nợ nên đối tượng nảy sinh ý định báo tin giả để chiếm đoạt số tiền hụi của mẹ vợ để trả nợ và tiêu xài.

Ngày 15/8, sau khi đã gom được số tiền hụi 62 triệu đồng, Phú đã trả nợ cho bạn 20 triệu đồng, bỏ vào tiền buôn bán của 2 vợ chồng 12 triệu đồng (do trước đó Phú lấy tiền để sử dụng riêng), còn lại 30 triệu đồng, Phú nạp vào tài khoản cá nhân.

Khoảng 22h ngày 17/8, Phú lấy cây sắt cạy vào bên hông cốp xe để tạo dấu vết và rút dây điện của camera, để xóa dấu vết. Đến 15h30’ ngày 18/8, Phú giả vờ ra xe kiểm tra, phát hiện mất tiền nên kêu vợ kiểm tra lại dùm để chứng kiến sự việc. Sau đó, đối tượng đến Công an phường 2 trình báo. Tuy nhiên, qua điều tra, hành vi báo tin giả bị trộm cắp tài sản của Phú bị Công an phát hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ