Shipper hoang báo tin bị cướp túi xách có 13 triệu đồng

GD&TĐ - Tự ý tiêu tiền của công ty và không có khả năng chi trả, Nguyễn Tất Thịnh đã hoang báo tin bị 2 đối tượng cướp tài sản.

Nguyễn Tất Thịnh tại cơ quan chức năng.
Nguyễn Tất Thịnh tại cơ quan chức năng.

Ngày 6/7, thông tin từ Công an xã Thanh Hà (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Tất Thịnh (SN 1996, trú tại tổ dân phố Non, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) về hành vi Báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/7, Công an xã Thanh Hà nhận được trình báo của bố đẻ Nguyễn Tất Thịnh về việc Thịnh bị 2 đối tượng đi xe mô tô không rõ biển kiểm soát cướp giật túi xách bên trong có 13 triệu đồng tại khu vực thôn Dương Xá (xã Thanh Hà).

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Hà đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra, truy xét vụ việc. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Tất Thịnh đã hoang báo, vụ cướp là không có thật.

Tại cơ quan công an, Thịnh khai nhận đang làm nhân viên cho 1 công ty giao hàng. Do dùng tiền của công ty để tiêu xài cá nhân và không có khả năng chi trả. Vì muốn xin tiền bố mẹ, Thịnh đã “bịa” ra thông tin về vụ cướp như trên.

Bố của Thịnh đã tin lời con trai và đến Công an xã Thanh Hà để trình báo vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.