Người đàn ông bị chém gần đứt lìa bàn tay sau ẩu đả

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 5/4, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang làm rõ vụ nhóm người đánh nhau khiến một người bị đứt gần lìa cánh tay xảy ra tại xã La Phù.

Hiện trường vụ việc được camera ghi lại.
Hiện trường vụ việc được camera ghi lại.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 phút ngày 3/4 tại ngõ 97, đường Hoa Thám (thôn Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Qua camera ghi lại thời điểm trên, có 6 thanh niên theo dao đi trên 3 xe máy không biển số đến ngõ 97 Hoa Thám để tìm ông N.H.M là người sinh sống tại đây. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra ẩu đả. Thấy nhóm thanh niên cầm dao nên ông M cầm xẻng để phòng vệ.

Khi nhóm đối tượng lao vào tấn công, ông M bị ngã. Thấy vậy, 4 đối tượng xông đến chém nhiều nhát vào tay ông M. Hậu quả khiến phần dưới cánh tay phải ông M dập nát, gần đứt lìa. Phần trên cánh tay, khu vực giáp với nách cũng bị chém trọng thương. Các đối tượng sau khi chém ông M. đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các bác sĩ đã tiến hành nối cánh tay. Tuy nhiên, theo bác sĩ, cơ hội để tay hoạt động lại bình thường chỉ khoảng 15 đến 30%.

Theo người nhà ông M, trước đó vào đêm 2/4, đã có khoảng 20 đối tượng cầm theo hung khí đi trên nhiều xe máy đến đập cửa tìm ông M. Thấy vậy, người nhà đã khóa trái cửa không cho ông M ra ngoài nên các đối tượng đã rời đi. Đến chiều ngày hôm sau, các đối tượng lại tìm đến và xảy ra sự việc.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.