Người dân miền núi Nghệ An thoát nghèo nhờ mô hình nuôi lợn đen

GD&TĐ - Từ những con giống được tặng, người dân xã miền núi Tam Thái (Nghệ An) phát triển mạnh đàn lợn, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chị Vi Thị Nhung chăm sóc đàn lợn của gia đình. (Ảnh: Phạm Tâm)
Chị Vi Thị Nhung chăm sóc đàn lợn của gia đình. (Ảnh: Phạm Tâm)

Sinh kế cho người dân vùng đất khó

Xã miền núi biên giới Tam Thái (Nghệ An) là nơi chung sống của 5 dân tộc anh em Kinh, Tày, Thái, Mông và Khơ Mú. Do địa hình phức tạp, thiếu tư liệu sản xuất nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Năm 2023, 45 hộ gia đình ở xã Tam Thái được nhận 10 con lợn đen bản địa từ mô hình hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Cận thận bưng nồi cám cho đàn lợn ăn, chị Vi Thị Nhung (SN 1984, trú tại bản Xốp Nặm, xã Tam Thái) cho biết, khi được chọn tham gia mô hình, chị vừa mừng, vừa lo vì sợ không đảm đương nổi kỳ vọng của chính quyền và chương trình. Nhưng nhờ sự động viên của cán bộ xã, huyện và đặc biệt là sự hỗ trợ kỹ thuật từ cán bộ chuyên môn, chị dần tự tin, rồi yêu luôn công việc chăn nuôi.

“Lúc mới bắt đầu, tôi đi học hỏi từng người, hỏi cách nấu cám, cách chăm sóc. Lúc lợn bị ốm, bỏ ăn thì lo lắm. May mà cán bộ xã xuống tận nhà hướng dẫn nên giờ tôi biết cách xử lý rồi”, chị Nhung chia sẻ.

Sau 5 tháng, đàn lợn đầu tiên của chị đã lớn và được xuất chuồng. Chị bán vài con để lấy vốn tái đàn, tiếp tục nuôi lứa mới. Giờ đây, sau hơn 1 năm, chuồng lợn nhà chị trải qua 3 lứa. Lợn con cũng đã sinh sản, giúp chị có nguồn tái đàn ổn định và mang lại thu nhập khá.

"Con nhỏ tôi bán được 3,5 triệu đồng, con to thì hơn nữa. Hiện chuồng có 16 con cả lớn lẫn nhỏ. Từ chỗ không có gì, giờ tôi có nguồn thu nhập ổn định, có niềm tin để tính chuyện làm ăn lâu dài", chị Nhung xúc động nói.

tamhop1.jpg
Người dân được cán bộ Đoàn thanh niên hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi.

Không chỉ riêng chị Nhung, mô hình nuôi lợn đen còn là "cơ hội đổi đời" của nhiều hộ dân khác ở Tam Thái. Bà Viêng Thị Nương (SN 1975, trú tại bản Xốp Nặm, xã Tam Thái) là một ví dụ tiêu biểu. Bắt đầu với 10 con giống, sau hơn 1 năm, bà Nương bán được 3 lứa, thu về hơn 60 triệu đồng.

"Mỗi lần bán lợn xong tôi lại trích tiền mua giống mới. Lần này bán xong, tôi tính mở rộng chuồng, nuôi lên 30 con. Nhờ chương trình mà tôi có cơ hội làm kinh tế ngay trên mảnh đất quê mình", bà Nương chia sẻ.

Đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế

Ông Lữ Văn May – Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái cho biết, mô hình nuôi lợn đen bản địa là mô hình đặc biệt hiệu quả trên địa bàn. So với nhiều mô hình hỗ trợ trước đây, mô hình này có thời gian nuôi ngắn, chi phí đầu tư thấp nhưng lại cho hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện canh tác của người dân vùng cao.

Quá trình triển khai, xã tổ chức họp bàn, xét duyệt các hộ dân tham gia một cách công khai, minh bạch. Trong quá trình nuôi, cán bộ xã và huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ. Khi lợn đến kỳ bán, các hộ phải báo cáo với ban chỉ đạo để giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình.

Theo ông Lữ Văn May, chính quyền xã Tam Thái kỳ vọng sẽ nhân rộng mô hình ra toàn xã, tạo điều kiện để nhiều hộ khác được tiếp cận, từ đó hình thành một vùng chăn nuôi đặc sản mang tính thương hiệu địa phương. Đây cũng sẽ là bước đệm quan trọng để xây dựng nền kinh tế nông thôn tự chủ, ổn định và phát triển dài lâu.

Những lứa lợn xuất chuồng tuy chưa mang về khoản lợi nhuận quá lớn, nhưng đủ để giúp các hộ dân cải thiện cuộc sống, mua thêm đồ dùng thiết yếu, cho con cái ăn học.

tamhop3.jpg
Mô hình nuôi lợn đen trở thành điểm sáng xóa đói giảm nghèo ở vùng cao Nghệ An.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, những đàn lợn đen ở Tam Thái đang thắp lên ngọn lửa hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Nhờ sự đồng hành của chính quyền, các tổ chức xã hội và quan trọng nhất là tinh thần vượt khó của người dân, hành trình thoát nghèo giờ đây không còn là giấc mơ xa vời.

Không chỉ ở xã Tam Thái, mô hình nuôi lợn đen bản địa cũng đang được nhiều địa phương khác ở miền núi Nghệ An nhân rộng, như các xã Hữu Hiệm, Mường Xén, Con Cuông... từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Xã miền núi biên giới Tam Thái nằm ở phía Tây Bắc, cách tỉnh lỵ Nghệ An gần 200km. Địa phương có diện tích 356km2, với hơn 7.730 nhân khẩu, chủ yếu là người Thái, Khơ Mú, Mông, Tày,… cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ