Người Anh bị bắt ở Ukraine mô tả tình hình ‘thực tế’ ở Mariupol

GD&TĐ - Tình hình ở thành phố cảng Mariupol rất ‘thảm khốc’ và chủ yếu lực lượng Ukraine phải chịu trách nhiệm về điều này – một công dân Anh được xác định là Aiden Aslin chiến đấu ở đây cho biết trong một đoạn video.

Công dân Anh Aiden Aslin nói về tình hình ở Mariupol.
Công dân Anh Aiden Aslin nói về tình hình ở Mariupol.

Người đàn ông này dường như đã đầu hàng lực lượng Nga cùng với lính thủy đánh bộ Ukraine vào đầu tuần này.

Aslin cho biết gia nhập quân đội Ukraine vào năm 2018 và luôn tin mình ở “bên tốt”. Anh giải thích tình hình ở Mariupol là “một điều mở mang tầm mắt” cho anh và đã tìm cách thuyết phục các chỉ huy của mình rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, họ đã chọn ở lại, đặc biệt là vì Kiev được cho là muốn họ ở lại.

“Tình hình ở Mariupol thật thảm khốc. Điều đó có thể tránh được nếu (binh lính) Ukraine rời đi nhưng họ đã chọn ở lại. Ông Zelensky có vai trò lớn (trong quyết định này). Ông ấy có thể bảo họ rời đi nhưng họ vẫn ở lại. Tôi không muốn điều này, tôi muốn ra đi vì chúng tôi không cần chiến tranh” – Aslin nói trong video.

Những gì nhìn thấy ở thành phố trong những tuần giao tranh ác liệt cũng ảnh hưởng tới quan điểm của anh về quân đội Ukraine. “Đó như lần đầu tiên được nhìn thấy thực tế” – Aslin nói và cho biết anh đã chứng kiến sự “thiếu quan tâm đến dân thường” của quân đội Ukraine.

“Họ đã cướp các siêu thị khi dân thường cần lương thực để tồn tại trong thành phố bị bao vây, họ lấy thực phẩm từ các siêu thị. Họ ngăn thường dân ra ngoài lấy nước. Họ ngăn thường dân lấy nước từ một siêu thị đã bị cướp phá..” – Aslin nói.

Khi được hỏi về việc quân đội Ukraine bị cáo buộc sát hại dân thường trong thành phố, Aslin ám chỉ binh sĩ Ukraine khi nói rằng “họ là tội phạm”.

Aslin cho biết, anh đã từng tham gia lực lượng người Kurd ở Syria để chống lại nhóm khủng bố IS. Anh nói rằng bây giờ không muốn gì hơn là trở về nhà với gia đình và không tham gia bất kỳ quân đội nước ngoài nào nữa.

Moscow tấn công Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.