Nga cáo buộc trực thăng Ukraine tấn công vào lãnh thổ của mình

GD&TĐ - Nga tuyên bố 2 máy bay trực thăng Ukraine đã tấn công vào làng biên giới Klimovo ở vùng Bryansk hôm qua (14/4) khiến 7 người bị thương. Trước đó, thống đốc khu vực cho rằng vụ việc do quân đội Ukraine gây ra.

Cơ sở lưu trữ dầu ở thành phố Belgorod của Nga bị cháy sau cuộc không kích của Ukraine.
Cơ sở lưu trữ dầu ở thành phố Belgorod của Nga bị cháy sau cuộc không kích của Ukraine.

Ủy ban điều tra quốc gia Nga đã cập nhật về vụ tấn công và cho rằng đang coi vụ việc là một âm mưu tội phạm. Tuyên bố của họ chỉ ra rằng 2 máy bay trực thăng tấn công của quân đội Ukraine đi vào không phận Nga lúc giữa trưa và bay ở độ cao thấp.

Theo tuyên bố trên, máy bay trên đã bắn vũ khí hàng nặng vào ngôi làng, thực hiện ít nhất 6 cuộc tấn công vào các tòa nhà dân cư.

Trước đó, các quan chức y tế cho biết một cậu bé 2 tuổi và người mẹ đang mang bầu của cậu nằm trong số 7 nạn nhân của vụ tấn công. 2 người được cho là đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Đó là một trong 2 sự cố khác nhau ở khu vực biên giới xảy ra hôm qua mà các quan chức Nga đổ lỗi cho các lực lượng Ukraine. Vụ thứ 2 là cuộc pháo kích được cho là của Ukraine nhắm vào biên giới cách Klimovo khoảng 40km về phía tây nam.

Lực lượng biên phòng Nga cho biết một nhóm khoảng 30 người tị nạn từ Ukraine đã bị bắn đạn cối khi họ đang đi qua trạm kiểm soát. Không ai bị thương trong vụ tấn công này nhưng 2 xe ô tô dân sự bị hư hỏng.

Ngày 1/4, một cuộc không kích tương tự của Ukraine nhắm vào một cơ sở lưu trữ dầu ở thành phố Belgorod của Nga. Các nhà điều tra báo cáo rằng 2 trực thăng đã bắn ít nhất 4 tên lửa, gây ra thiệt hại đáng kể trên mặt đất.

Hôm 13/4, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo có thể leo thang hành động quân sự ở Ukraine nếu quân đội nước này tiến hành thêm các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Nga. “Các trung tâm ra quyết định” ở Kiev có thể bị nhắm mục tiêu, tuyên bố cho biết.

Moscow thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mái nhà từ nghĩa tình

Mái nhà từ nghĩa tình

GD&TĐ - Mái nhà được dựng lên từ sự góp sức của cộng đồng không chỉ giúp người nghèo an cư mà còn thắp sáng tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Sử dụng điện thoại quá mức khiến học sinh Chile xa rời học tập và kết nối thực tế.

Học sinh Chile 'cai' điện thoại

GD&TĐ - Trường Lo Barnechea Bicentenario ở Santiago, Chile đang tiên phong trong nỗ lực hạn chế nghiện điện thoại thông minh bằng cách chặn tín hiệu di động trong khuôn viên.

Ảnh minh họa INT.

Học nghề, mở tương lai

GD&TĐ - Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác lập rõ ràng: Giáo dục nghề nghiệp là trụ cột trong chiến lược đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao.