Ngựa bất kham khiến vận động viên Olympic bật khóc nức nở

GD&TĐ - Vận động viên Annika Schleu bật khóc nức nở khi cưỡi trên lưng con ngựa bất kham tranh tài tại Thế vận hội Tokyo 2020 hôm 6/8.

Annika Schleu bật khóc ngay trên lưng chú ngựa bất kham.
Annika Schleu bật khóc ngay trên lưng chú ngựa bất kham.

Đang dẫn đầu cuộc thi 5 môn phối hợp hiện đại nữ, vận động viên Annika Schleu đành “bó tay” với chú ngựa có tên Saint Boy khi nó không chịu nhảy qua rào.

Chính chú ngựa bất kham khiến vận động viên người Đức vuột mất tấm huy chương. Có lẽ, do quá thất vọng nên cô đã bật khóc nức nở ngay trên lưng ngựa.

5 môn phối hợp hiện đại tại Olympic Tokyo 2020 gồm các phần thi: Đấu kiếm, bơi, cưỡi ngựa vượt rào, chạy và bắn súng.

Thể lệ cuộc thi qui định các vận động viên rút thăm chọn ngựa một cách ngẫu nhiên. Do đó, việc nhanh chóng tạo được liên kết với con ngựa được coi là một phần thử thách của người chơi.

Học trò không giành được huy chương khiến nữ huấn luyện viên Kim Raisner nổi nóng và đã có hành động “trút giận” lên chú ngựa bất kham.

Sau khi xem lại băng hình, Ban tổ chức cuộc thi kết luận: “Kim Raisner đã tấn công con ngựa bằng nắm đấm. Hành động của bà vi phạm nghiêm trọng quy tắc cuộc thi”.

Chiếu theo qui định, huấn luyện viên Kim Raisner đã bị đình chỉ phần còn lại của Olympic Tokyo 2020.

Raisner là người thứ 2 của Đức bị đuổi về nước, sau Giám đốc thể thao của đội đua xe đạp bị đình chỉ vì đưa ra nhận xét phân biệt chủng tộc về các tay đua châu Phi.

Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 với hơn 11.300 vận động viên của 206 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự 33 môn, tranh 339 bộ huy chương. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.