Ngư dân miền Trung thu “lộc biển” những ngày cuối năm  

GD&TĐ - Những ngày này tàu thuyền từ Hoàng Sa, Trường Sa tấp nập trở về cảng cá, mang theo tôm, cá đầy khoang. Thời tiết thuận lợi, hải sản được mùa, được giá nên bà con ngư dân ai cũng phấn khởi chuyến đi ngày cuối năm.

Ngư dân phấn khởi trong chuyến đi biển cuối năm.
Ngư dân phấn khởi trong chuyến đi biển cuối năm.

Phấn khởi vụ cá Tết

Những ngày cuối năm, tại âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng hàng chục tàu cá công suất lớn của ngư dân các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi tấp nập vào bờ bán cá để về quê ăn Tết.

Vừa bốc cá trên tàu xuống cho thương lái, ngư dân Phạm Ba (trú tỉnh Quảng Ngãi), chủ tàu QNg 92845 TS cho biết, thời tiết cuối năm khá thuận lợi nên việc đánh bắt của ngư dân cũng ổn định hơn so với mọi năm, những ngày cận Tết các chủ tàu cá chỉ ra khơi khoảng 10 ngày rồi nhanh chóng cập bến những ngày giáp Tết bỏ cá cho thương lái, bắt đầu nghỉ Tết.

Chuyến đi biển những ngày cuối năm thường mang lại nhiều lợi nhuận cho ngư dân.
Chuyến đi biển những ngày cuối năm thường mang lại nhiều lợi nhuận cho ngư dân. 

Theo ông Ba, chuyến này sau khi trừ chi phí xăng, dầu… các ngư dân trên thuyền được chia mỗi người hơn 15 triệu đồng về quê ăn Tết.

“Vừa qua do bị dịch Covid-19 nên việc bán cá cũng gặp khó. Chuyến đi những ngày cuối năm thường “trúng lớn” nên anh em khá háo hức. Trời thương nên anh em cũng được chút “lộc biển” đủ sắm sửa trong dịp Tết”, ông Ba cười nói.

Cạnh đó, tàu cá QNa 92264 TS của ngư dân Hồ Điệp (tỉnh Quảng Nam) cũng vừa cập cảng sau chuyến đi 15 ngày. Những ngư dân trên tàu ai nấy đều cười tươi khi chuyến đi những ngày cuối năm Tân Sửu bất ngờ “thắng lớn”.

Anh Điệp cho hay, năm nay thời tiết thuận lợi, giá cá lại cao nên chuyến biển này rất hiệu quả. “Chúng tôi rất mừng vì đi biển Tết về được cá tôm, cá mực gì cũng được giá. Trừ chi phí mỗi người được 10-12 triệu đồng để đón Tết rồi”, anh Điệp chia sẻ.

Đón Tết trên biển

Không chỉ đi chuyến tàu ngày cuối năm, nhiều chủ tàu tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang đang tất bật chuẩn bị hàng hóa cho chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán.

Sửa lá cờ Tổ quốc trên tàu để chuẩn bị cho chuyến đi biển xuyên Tết, ngư dân Nguyễn Văn Tuân tươi cười cho biết, các thuyền viên trên thuyền đang tiếp thêm nhiên liệu, chuẩn bị ngư lưới cụ để bám biển xuyên Tết đánh cá.

“Lộc biển” của ngư dân trong dịp Tết.
“Lộc biển” của ngư dân trong dịp Tết.

“So với chuyến biển trước, chuyến biển này chi phí có tăng hơn chút ít vì dịp cận Tết mọi thứ đều tăng lên. Như mọi năm, chúng tôi đều đón Tết trên biển. Giao thừa anh em ngư dân trên tàu ngồi chúc tụng nhau cũng vui lắm. Ngư dân chúc tôi gửi lời chúc với nhau trên biển, chúc một năm thuận buồm xuôi gió, cá nặng đầy khoang. Sau giao thừa, chúng tôi cũng gọi điện về chúc Tết bố mẹ, người thân rồi trở lại làm việc bình thường.

Giờ tôi lo chuẩn bị lương thực, thực phẩm khá đầy đủ như: bánh, mứt, thịt heo, củ kiệu… để anh em trên tàu đón Tết thật đầm ấm. Sở dĩ chúng tôi bám biển xuyên Tết vì khi trở về vào đầu tháng giêng, giá cá thường sẽ rất cao nên anh em rất phấn khởi”, ngư dân Tuân nói.

Chuẩn bị cho chuyến đi biển xuyên Tết.
Chuẩn bị cho chuyến đi biển xuyên Tết. 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Lại - Phó trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho hay, năm nay thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho bà con vươn khơi bám biển nên lượng hàng về rất dồi dào. Trung bình mỗi ngày cảng đón khoảng 50 tàu vào bờ, cung cấp cho thị trường miền Trung trong dịp Tết. Sản phẩm đánh bắt chủ yếu là cá thu, cá ngừ, cá chim, cá hố… có nhu cầu tiêu thụ lớn và giá trị cao.

Vị đại diện Ban Quản lý cho hay, năm nay giá cả các loại cá đều tăng nhẹ so với ngày thường, thời tiết cũng ổn định. Bên cạnh đó, Ban quản lý đã tăng cường bố trí lực lượng trực, hỗ trợ bà con ngư dân khi ra, vào cảng, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống Covid-19.

Những ngày cuối năm, ngư dân miền Trung vẫn đang hối hả cập cảng cá để bán cho thương lái, bên cạnh đó nhiều ngư dân vẫn chuẩn bị ngư lưới cụ, ít bánh kẹo, hoa quả… vươn khơi “xuyên Tết”, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Không chỉ làm nhiệm vụ bám biển, bám ngư trường, giữ vững chủ quyền, cạnh đó các ngư dân vẫn hy vọng về những chuyến tàu đầy cá, tôm cập cảng sau Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ