Ngôi trường điểm sáng của ngành Giáo dục TPHCM kỷ niệm 40 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 14/10, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Quận Gò Vấp, TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường (15/10/1983-15/10/2023).

Tri ân các thế hệ lãnh đạo của nhà trường.
Tri ân các thế hệ lãnh đạo của nhà trường.

Ra đời từ ý tưởng là công trình thanh niên của Đoàn ngành Giáo dục Gò Vấp nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng Thành phố, Trường PTCS cấp 1,2 Nguyễn Văn Trỗi, ban đầu tọa lạc tại số 36 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp. Khi đó, cơ sở vật chất của trường chỉ là ngôi nhà bỏ lại của một gia đình tư sản trước giải phóng đã ra nước ngoài.

Toàn bộ 6 phòng của ngôi nhà, kể cả phòng bếp và gara xe hơi trước đó đều được tận dụng làm phòng học và một phần làm văn phòng. Sau đó, 3 phòng học được xây thêm từ việc phát quang khu vườn rậm rạp, hoang phế quanh trường.

Niềm vui của học sinh nhân ngày truyền thống.

Niềm vui của học sinh nhân ngày truyền thống.

Khó khăn chồng chất, vậy mà chỉ sau 2 năm thành lập, trường đã được công nhận danh hiệu “Trường tiên tiến cấp quận”, sau đó luôn giữ vững danh hiệu này và liên tục đạt danh hiệu “Trường tiến tiến xuất sắc” cấp thành phố. Vào năm thứ 10 thành lập, năm học 1993 - 1994 trường được Hội đồng thi đua khen thưởng ngành đề nghị nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Đến năm 1995 - 1996, được sự quan tâm của Quận Gò Vấp, Trường PTCS cấp 1, 2 Nguyễn Văn Trỗi được tách thành 2 trường: Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền và Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi hiện tọa lạc tại 112/24 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Gò Vấp.

Với cơ sở vật chất mới, dưới sự lãnh đạo của cô Lê Thị Tại - Người hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường, tên tuổi của Trường Nguyễn Văn Trỗi đã dần khẳng định vị trí trong nền giáo dục quận Gò Vấp và TPHCM. Năm học 1997 - 1998, năm học thứ 15, nhà trường vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhì và năm thứ 20 (năm học 2003 - 2004), trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Đặc biệt, nhà trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công nhận mô hình giáo dục chính trị tư tưởng đặc sắc và hiệu quả nhất và làm mẫu của chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ Công đoàn ngành Giáo dục.

“Trong 40 năm qua, tập thể giáo viên, công nhân viên nhà trường đang từng bước xây dựng Trường Nguyễn Văn Trỗi thành một ngôi trường nhân văn, trí tuệ, vững bước đi lên. Tập thể sư phạm của nhà trường luôn là một khối đoàn kết, yêu thương nhau, tất cả vì học sinh thân yêu.

Một giờ học của học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Một giờ học của học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Nhà trường luôn trân trọng và cảm ơn anh Nguyễn Văn Trỗi, người anh hùng đất Quảng đã để lại cho các thế hệ trẻ bài học về sự hy sinh, kiên trung bất khuất, ý chí của anh đã thắp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay. Trường Nguyễn Văn Trỗi sẽ luôn cố gắng phấn đấu, để mái trường mang tên anh sẽ luôn là điểm sáng của ngành giáo dục”, cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, con gái của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký khẳng định.

Trong dịp lễ kỷ niệm, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: rước đuốc truyền thống, tưởng nhớ anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ giáo viên nhà trường… Cựu học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cũng đã trao tặng nhiều suất học bổng giá trị cho các em học sinh tiêu biểu, vượt khó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.