Ngôi sao tuyển Nhật Bản tiết lộ lý do muốn thắng Việt Nam

GD&TĐ - Dù đã sớm giành vé dự Vòng chung kết World Cup, tuyển Nhật Bản vẫn đặt quyết tâm đánh bại các học trò HLV Park Hang Seo trên sân nhà.

Trung vệ Maya Yoshida tự tin trước trận gặp Việt Nam.
Trung vệ Maya Yoshida tự tin trước trận gặp Việt Nam.

Đội tuyểb Nhật Bản đã chính thức giành tấm vé sớm dự Vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar sau khi đánh bại đội tuyển Australia ở lượt trận thứ 9, bất chấp kết quả của lượt trận cuối với đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, đội bóng xứ Mặt trời mọc đang rất quyết tâm đánh bại đoàn quân áo đỏ trên sân nhà.

Trước cuộc đọ sức này, trung vệ Maya Yoshida bên phía Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi vẫn còn 1 trận đấu nữa và đó là cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình và khẳng định vị thế số 1 Châu Á. Mục tiêu của tuyển Nhật Bản là vào đến tứ kết World Cup 2022, viết lại lịch sử bóng đá Nhật Bản. Mỗi cầu thủ cần phải cải thiện hơn nữa để đạt được mục tiêu chung".

Ở trận đấu diễn ra chiều mai, ban tổ chức chủ nhà quyết định mở cửa đón khán giả vào sân Saitama để cổ vũ cho tuyển Nhật Bản. Theo đó, 60.000 vé của trận đấu này đã được mở bán từ hôm 26/3.

"Chúng tôi chưa được thi đấu trận nào trên sân nhà đông khán giả, vì vậy mọi người đều cảm thấy cô đơn. Toàn đội chờ đợi được thi đấu dưới sự cổ vũ của người hâm mộ. Tôi hy vọng 60.000 người sẽ đến, cùng nhau ăn mừng chiến thắng và ăn mừng tấm vé đến World Cup 2022", Maya Yoshida chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Hajime Moriyasu của tuyển Nhật Bản cũng cho biết: "Khi có mục tiêu và tiêu chuẩn cao, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để chiến đấu, hướng đến chiến thắng trong từng trận đấu. Tôi đã làm được điều đó, nhưng vẫn còn trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Nhật Bản muốn giành chiến thắng để vượt qua Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với tư cách đội nhất bảng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chiến đấu và chiến thắng để chúng tôi có thể đạt được mục tiêu của mình trước Việt Nam".

Bên cạnh đó, ông Hajime Moriyasu cũng chia sẻ về áp lực mà ông gặp phải khi dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản: "Nếu có một áp lực thì đó là việc giúp đội tuyển Nhật Bản lần thứ 7 liên tiếp dự World Cup. Nếu không thể thành công thì có thể con mắt nhìn về những nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ bị thay đổi.

Mặc dù chưa đạt được kết quả ở World Cup tuy nhiên những HLV người Nhật Bản có thể giành chiến thắng và thách thức bất kỳ đội bóng nào. Tôi cho rằng các đồng nghiệp của tôi nên tự tin rằng họ có thể thể hiện được đẳng cấp của mình".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ