'Ngôi sao Toán học' rời Mỹ về Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Được ví như 'ngôi sao Toán học' gốc Trung, ông Sun đã nhận được nhiều giải thưởng về Toán học.

'Ngôi sao Toán học' người Mỹ gốc Trung Sun Song.
'Ngôi sao Toán học' người Mỹ gốc Trung Sun Song.

Đại học Chiết Giang, Trung Quốc, thông báo Sun Song, 36 tuổi, sẽ gia nhập đội ngũ giảng viên tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán học (IASM) từ tháng 1/2024.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Sun là Giáo sư khoa Toán tại Đại học California tại Berkeley, Mỹ. Được ví như “ngôi sao Toán học” gốc Trung, ông Sun đã nhận được nhiều giải thưởng về Toán học như Giải Oswald Veblen về Hình học, Giải Chân trời mới về Toán học.

“Sau khi gia nhập Đại học Chiết Giang, tôi sẽ chăm chỉ nghiên cứu, đồng thời hướng dẫn những sinh viên muốn theo đuổi lĩnh vực Toán học. Tôi sẽ nỗ lực truyền đạt kiến thức chuyên môn của mình cho thế hệ trẻ”, ông Sun khẳng định.

Việc bổ nhiệm Sun là một phần trong kế hoạch của IASM nhằm trở thành trung tâm toán học hàng đầu thế giới. Giám đốc IASM, ông Li Jianshu, cho biết: “Để Trung Quốc trở thành cường quốc khoa học và công nghệ thì phải nuôi dưỡng một số trung tâm khoa học và toán học hàng đầu. Dù còn một chặng đường dài nhưng chúng tôi sẽ đến được đó”.

Sinh ra tại tỉnh An Huy, Sun được nhận vào Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc khi mới 15 tuổi. Ông lấy bằng tiến sĩ Hình học tại Đại học Wisconsin-Madison năm 2010.

Ông Sun được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho Huy chương Fields, còn gọi là “giải Nobel Toán học”. Giải thưởng này chỉ trao cho các nhà nghiên cứu dưới 40 tuổi có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực toán học.

Ngoài Sun, IASM đã mời hai nhà Toán học từ Mỹ trở về là chuyên gia hình học Ruan Yongbin, Đại học Michigan, và chuyên gia lý thuyết số Liu Yifei, Đại học Harvard.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ