Ngôi sao Man Utd bị bắt giam khẩn cấp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mason Greenwood bị cảnh sát Anh bắt giam khẩn cấp do vi phạm cam kết về bảo lãnh tại ngoại nghi án hiếp dâm.

Ngôi sao Man Utd bị bắt giam khẩn cấp

Tiền đạo 21 tuổi thuộc biên chế Man Utd bị cảnh sát thành phố Manchester bắt tại nhà riêng hôm nay (15/10), tờ SunSport cho hay.

Sở cảnh sát thành phố Manchester xác nhận: “Chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông 21 tuổi tại nhà riêng vào sáng 15/10. Vụ bắt giữ khẩn cấp do người này vi phạm qui định về bảo lãnh tại ngoại liên quan đến vụ án hiếp dâm”.

Cụ thể, theo cam kết tại ngoại thì Greenwood tuyệt đối không được liên lạc với người tố cáo nhưng anh lại vi phạm điều này.

Greenwood được bảo lãnh tại ngoại sau 3 ngày bị tạm giam hồi tháng 1/2022. Tuyển thủ Anh vướng lao lý sau cáo buộc hiếp dâm, hành hung và doạ giết một cô gái trẻ.

Kể từ khi được tại ngoại, ngôi sao này vẫn sống tại dinh thự thuê giá 15.000 bảng mỗi tháng ở Bowdon, Greater Manchester.

Mason Greenwood bị bắt khẩn cấp vì bị vi phạm qui định tại ngoại.

Mason Greenwood bị bắt khẩn cấp vì bị vi phạm qui định tại ngoại.

Theo thông tin từ tờ SunSport, do liên quan đến vụ án nghiêm trọng nên Man Utd đã cấm tập luyện và thi đấu vô thời hạn với Greenwood. Tuy nhiên, ngôi sao này vẫn được đội chủ sân Old Trafford trả lương 75.000 bảng mỗi tuần.

Chưa biết rồi đây tòa án sẽ phán xử ra sao nhưng ‘vết đen’ vừa qua khiến Greenwood phải trả giá quá đắt.

Greenwood đã bị loại khỏi FIFA 22 và cũng bị Nike hủy bỏ hợp đồng tài trợ. Football Manager 2022 cũng đã xác nhận tên cầu thủ này sẽ không xuất hiện trong phiên bản mới nhất.

Tất cả những gì liên quan đến Greenwood đều đã bị xóa khỏi trang web chính thức của Man Utd và các đồng đội đã hủy theo dõi anh này trên Instagram.

Mason lần đầu bị cảnh sát giam giữ vào tháng 1 trước khi được tại ngoại

Mason lần đầu bị cảnh sát giam giữ vào tháng 1 trước khi được tại ngoại

Vướng vào vụ án lớn khiến sự nghiệp trong nước và quốc tế đầy hứa hẹn của Greenwood đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Anh chơi lần cuối cho ‘Quỷ đỏ’vào ngày 22/1 khi đội đánh bại West Ham với tỷ số 1-0. Tài năng trẻ này gia nhập Man Utd khi mới 6 tuổi và đã trưởng thành vượt bậc thường xuyên có tên trong đội hình chính.

Năm 2019, Greenwood trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Man Utd ra sân tại Champions League khi mới 17 tuổi.

Greenwood đã có tổng cộng 129 lần ra sân cho ‘Quỷ đỏ’ và ghi được 35 bàn thắng.

Anh cũng được huấn luyện viên Gareth Southgate trao cơ hội lần đầu ra sân cho tuyển Anh trong chiến thắng 1-0 trước Iceland vào năm 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ