Tiền đạo Mason Greenwood: “Badboy” của bóng đá Anh

GD&TĐ - Sau bước đột phá ở mùa giải trước trong màu áo Man Utd, Mason Greenwood được kì vọng sẽ bùng nổ hơn nữa trong mùa bóng 2020 - 2021.

Tuy nhiên, tiền đạo 19 tuổi người Anh lại liên tiếp vướng vào những vụ việc đáng chê trách, kéo theo những hệ lụy khôn lường.

Những scandal đình đám 

Trong 3 trận đấu quan trọng của Quỷ đỏ gần đây, Mason Greenwood không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu. Theo HLV trưởng Solskjaer, chân sút người Anh vắng mặt vì không bảo đảm thể lực. Thế nhưng, trong buổi tập trước khi Man Utd sang Pháp gặp PSG, vòng bảng Champions League (ngày 20/10), Greenwood vẫn xuất hiện và hoàn thành tốt các nội dung do BHL Man Utd đưa ra. Thế nên, đã dấy lên nghi vấn về việc “số 11” mới của Quỷ đỏ bị loại bởi lý do đặc biệt bên ngoài sân cỏ!?

Thông tin từ Daily Mail mới đây cho biết, Greenwood đang “thụ án” sau những vi phạm kỷ luật xảy ra liên tiếp. Cụ thể, cầu thủ 19 tuổi đã khiến BLĐ Man Utd rất không hài lòng vì nhiều lần đi muộn. Anh đã phải giải trình với HLV Solskjaer. Nhưng điều đó chưa làm cho các ông chủ của Man Utd nguôi giận. Hiện, vẫn chưa rõ bao giờ Greenwood được trở lại đội hình thi đấu Quỷ đỏ. Vậy nên, nếu đúng như những gì Daily Mail cung cấp, ngôi sao tuổi teen của Quỷ đỏ tiếp tục tuột dốc không phanh bởi những vấn đề ngoài chuyên môn.

Nhưng có lẽ Daily Mail không hề “dựng chuyện”, bởi xâu chuỗi những gì đã diễn ra gần đây, thì vi phạm kỷ luật của Greenwood ở Man Utd chỉ là “giọt nước tràn ly”. Trước đó, chỉ ít ngày sau khi được Man Utd trao chiếc áo số 11, số áo mà huyền thoại Ryan Giggs đã khoác lên mình trong toàn bộ sự nghiệp ở sân Old Trafford, Mason Greenwood ngay lập tức gây sốc bằng việc cùng đồng đội Phil Foden đưa “gái lạ” vào phòng khách sạn, nơi đội tuyển Anh lưu trú trong chuyến hành quân đến sân của Iceland tại vòng bảng UEFA Nations League. 

Hành động của Greenwood đã phá vỡ quy tắc bảo đảm an toàn y tế do LĐBĐ Anh (FA) đưa ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa được khống chế, đồng thời vi phạm nghiêm trọng nội quy đội tuyển Anh. Dù nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi, nhưng điều đó không giúp Greenwood xoa dịu sự tức giận xen lẫn nỗi thất vọng của người hâm mộ bóng đá Anh nói chung và “Quỷ đỏ” thành Manchester nói riêng. Hệ quả là tiền đạo 19 tuổi, người đang được coi là thần đồng của bóng đá Anh ngay lập tức bị HLV Gareth Southgate đuổi khỏi đội tuyển.

Mới đây, The Sun, tờ báo lá cải lớn nhất nước Anh bằng cách nào đó đã có một đoạn video Greenwood đang bơm và hít bóng cười. Tại Anh, sở hữu bóng cười không phải việc bất hợp pháp, nhưng việc sử dụng nó có nguy cơ gây đau tim và tổn thương não. Đây được xem là hành động không phù hợp với các ngôi sao tên tuổi và có nhiều người hâm mộ là trẻ nhỏ như Greenwood. Chính vì thế, tiền đạo của Man Utd lại một lần nữa muối mặt xin lỗi cộng đồng. Thông qua trang chủ CLB, Greenwood thừa nhận việc nổi tiếng đồng nghĩa với các hành động của anh cần thể hiện trách nhiệm cao hơn. 

Nguy cơ  thần đồng “chết  yểu”

Scandal của 2 ngôi sao Mason Greenwood và Phil Foden trên trang bìa tờ The Sun.
Scandal của 2 ngôi sao Mason Greenwood và Phil Foden trên trang bìa tờ The Sun.

Vào giai đoạn cuối của mùa giải trước, Greenwood khiến cho các CĐV Man Utd cũng như người Anh ngất ngây với những màn trình diễn thuyết phục. Những bàn thắng của tiền đạo trẻ người Anh đã góp công lớn vực dậy một Quỷ đỏ sa sút. Greenwood được xem là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh những cầu thủ trẻ tiềm năng của xứ sương mù. Với lối chơi hiện đại và sự tinh nhạy trong các tình huống đối diện cầu môn đối phương, cầu thủ sinh năm 2001 được giới chuyên môn đánh giá nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. 

Nếu như mùa giải đầu tiên ở Man Utd, Mason Greenwood chỉ được đá 3 trận, có 1 bàn thắng thì mùa giải 2019 anh đá 31 trận tại Premier League, ghi 10 bàn... Theo thống kê, sau 49 trận cho Quỷ đỏ trên các mặt trận,  Greenwood ghi 18 bàn và có 5 pha kiến tạo. Thành tích rất ấn tượng với một cầu thủ mới 18 tuổi, ở một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất như Man Utd. Trong cả sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, Greenwood luôn giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV                 Solskjaer. 

Cùng với Phil Foden của Man City (cầu thủ sinh năm 2000), Greenwood đã ra sân trong trận đội tuyển Anh thắng Iceland  1- 0 trong khuôn khổ Nations League, diễn ra vào ngày 6/9. Mất đúng 28 năm, kể từ năm 1992, người ta mới chứng kiến 2 cầu thủ của đội bóng thành Manchester là Paul Ince (Man Utd) và David White (Man City) sát cánh trong màu áo đội tuyển Anh. Greenwood cùng với Phil Foden, Jadon Sancho (2000), Declan Rice (1999), Mason Mount (1999)… tạo thành thế hệ trẻ tài năng của bóng đá xứ sương mù. Trong đó, Greenwood được ví như thần đồng.

Thế nhưng, khi cơ hội xuất hiện, Greenwood đã tự tay ném bỏ tất cả. Ngôi sao tuổi teen đã không chống lại được sự cám dỗ rất con người, rất “trẻ con” để rồi phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Bóng đá Anh từng chứng kiến nhiều cầu thủ chưa thành tài đã tự hủy hoại sự nghiệp vì thói hư tật xấu ngoài sân cỏ, như Jack Wilshere, Raven Morrison hay Dele Alli... Và với những gì đang xảy ra, Greenwood chững lại và đi xuống có lẽ cũng không phải là điều gì đó khiến người ta ngạc nhiên.

Sai lầm vừa qua chắc chắn sẽ ám ảnh Greenwood trong một thời gian dài và NHM cũng chưa thể tha thứ cho anh trong một sớm một chiều. Do vậy, không còn sự lựa chọn nào khác, tiền đạo 19 tuổi cần phải sửa sai bằng màn trình diễn bùng nổ trong màu áo Quỷ đỏ. Còn trong trường hợp ngược lại, thần đồng bóng đá Anh Greenwood sẽ sớm lụi tàn bởi những scandal.

Greenwood có đầy đủ phẩm chất của 1 tay săn bàn lợi hại, kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, đi bóng tốc độ, có những cú nã đại bác làm tung nóc lưới đối phương bằng cả 2 chân. Phần thưởng cho cầu thủ mới 2 mùa khoác áo Man Utd là bản hợp đồng mới với mức lương hậu hĩnh. Trước mùa giải 2020 - 2021, Greenwood còn được BLĐ Man Utd trao cho chiếc áo số 11 của huyền thoại Ryan Giggs, cầu thủ nổi tiếng một thời của Quỷ đỏ và hiện đang là HLV trưởng của  Xứ Wales. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.