Ngày 22/5, tại hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên NATO diễn ra ở Helsingborg (Thụy Điển), Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen tuyên bố Phần Lan mong muốn duy trì quan hệ hoàn toàn hòa bình với Nga, không đối đầu. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn xây dựng quan hệ hoàn toàn hòa bình”.
Tuy nhiên, bà Valtonen cũng cho rằng Nga hiện tại bị coi là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu và NATO. Trong bối cảnh đó, Phần Lan phản đối việc gia tăng đối đầu, đồng thời ủng hộ đối thoại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Trước đó, ngày 15/5, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb khẳng định các cuộc đàm phán giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) là điều không thể tránh khỏi.
Ông cho rằng trong các thảo luận về “mối đe dọa từ Nga đối với EU”, cần giảm mức độ căng thẳng vì Nga không có ý định nguy hiểm đối với khối này.
Hồi tháng 3, ông Stubb từng nhấn mạnh EU sẽ phải khôi phục đối thoại trực tiếp với Nga. Theo ông, việc hợp tác với Nga cần được tiến hành nhân danh toàn khối EU, thay vì thông qua quan hệ song phương giữa từng quốc gia thành viên.
Theo ông, điều này sẽ giúp EU xây dựng một lập trường chung và nhất quán hơn về các vấn đề trọng yếu.