Ngoại trưởng Nga nói về việc Argentina từ chối gia nhập BRICS

GD&TĐ -  Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng việc Argentina từ chối gia nhập BRICS là quyết định mang tính chủ quyền của nước này.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Ngày 18/1, ông Lavrov cho rằng Moscow coi quyết định của Argentina là sự thiếu sẵn sàng tham gia hiệp hội vào thời điểm hiện tại. Đây là một quyết định mang tính chủ quyền của nước này.

Bộ trưởng Lavrov nhớ rằng lời mời Argentina trở thành thành viên BRICS được đưa ra dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Alberto Fernandez. Ông đã chấp nhận lời mời, nhưng ngay lập tức làm rõ rằng quyết định cuối cùng sẽ do tổng thống mới đưa ra sau cuộc bầu cử.

Ông Lavrov nhấn mạnh "mọi người đều biết điều này".

Trước đó, ngày 26/12/2023, ông Lavrov lưu ý rằng các nước Mỹ Latinh đang thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến BRICS, bất chấp việc Argentina đã dành "thời gian để suy nghĩ".

Ông cũng cho biết khoảng 30 nước muốn thiết lập quan hệ đối tác với BRICS.

Ngày 29/12/2023, tân Tổng thống Argentina Javier Miley gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong đó ông chính thức từ chối lời mời trở thành thành viên của BRICS và ông không nghĩ việc đất nước tham gia BRICS lúc này là phù hợp.

BRICS là một hiệp hội đa quốc gia được thành lập vào tháng 6/2006 trong Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg với sự tham gia của Bộ trưởng Kinh tế Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau đó nó được Cộng hòa Nam Phi tham gia. Hiện BRICS có 10 quốc gia thành viên.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông tham gia Chương trình trải nghiệm tuyên truyền, thực hành chữa cháy và thoát hiểm, thoát nạn.

Giáo dục kỹ năng sống - bài học về hành trang cuộc sống

GD&TĐ - Từ việc lồng ghép kỹ năng sống trong môn học đến tổ chức hoạt động trải nghiệm, ngành Giáo dục Ninh Bình đang đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, giúp học sinh hình thành thói quen ứng xử, sống tự tin và có trách nhiệm.