Ngoại trưởng Nga: Kéo Ukraine vào NATO tạo nguy cơ xung đột quy mô lớn ở châu Âu

GD&TĐ - Chính sách kéo Ukraine vào khối NATO với việc triển khai các hệ thống tên lửa tấn công gần biên giới Nga có thể tạo ra rủi ro quân sự, dẫn đến một cuộc xung đột lớn ở châu Âu, Ngoại trưởng Nga cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Nói trong cuộc phỏng vấn với báo Oslobodjenje của Bosnia – Herzergovina hôm nay (24/12), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng “chính sách hướng tới việc kéo Kiev vào NATO với viễn cách các hệ thống tên lửa tấn công xuất hiện gần biên giới của chúng tôi tạo ra mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được đối với Nga, gây ra rủi ro quân sự nghiêm trọng cho tất cả các bên liên quan, dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn ở châu Âu”.

Ông Lavrov cho biết ông đã tổ chức các cuộc đàm phán với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken bên lề Cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng OSCE tại Stockholm ngày 2/12 và ngày 7/12, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội đàm. Theo nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga, trong các cuộc đàm phán này, cuộc khủng hoảng Ukraien và việc không có tiến bộ trong việc thực hiện Thỏa thuận Minsk về giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine được ưu tiên hàng đầu.

Ngoại trưởng Nga cho biết, các tổng thống đã nhất trí chỉ thị cho các nhóm của mình bắt đầu cuộc đối thoại nghiêm túc về vấn đề xây dựng các đảm bảo lâu dài và ràng buộc về mặt pháp lý đối với các biên giới phía tây nước Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.