Ngoại hạng Anh muốn xây dựng kênh phát sóng, không cần nhà đài

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bản quyền truyền hình là một khoản thu nhập kếch xù tại nước Anh và Ban lãnh đạo của EPL đang có ý định 'ra riêng'.

Ban lãnh đạo của Premier League đang có ý định chiếm trọn tiền bản quyền truyền hình.
Ban lãnh đạo của Premier League đang có ý định chiếm trọn tiền bản quyền truyền hình.

Những người đứng đầu giải đấu số 1 nước Anh đang thảo luận về việc tạo ra một nền tảng để phát sóng những trận đấu của riêng mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hai nhà đài lớn bậc nhất xứ sở sương mù là BT Sport và Sky Sports sẽ không còn ở vị thế độc quyền phát sóng tại Anh nữa.

Theo những báo cáo từ truyền thông Anh, kế hoạch này chỉ còn một cuộc họp về nhà tài trợ cuối cùng nữa là sẽ chính thức diễn ra.

Premier League đã thấy được con số khổng lồ có thể kiếm được từ việc bán bản quyền truyền hình và họ sẽ không đứng ngoài cuộc chơi này. Đơn cử, giải hạng nhất Anh cũng đã có mức phí khá cao, lên đến 200 triệu bảng.

Điều này ngược lại sẽ mang lại rủi ro cho các nhà đài bên thứ ba, đặc biệt là Sky Sports khi nhà đài này đã là đối tác truyền hình với Premier League từ năm 1992.

Sky Sports trong một buổi phân tích trước trận đấu.

Sky Sports trong một buổi phân tích trước trận đấu.

Trên thực tế, Sky Sports đóng một phần lớn vào thành công của giải đấu hàng đầu nước Anh, cùng với những nhà đài khác như BT Sport và Amazon Prime Sport cũng đã bắt đầu phát sóng các trận đấu trong những năm gần đây.

Các báo cáo gọi động thái này là điều tạo ra 'giấy phép in tiền cho Premier League' và cho rằng động thái này sẽ mang lại cho họ nhiều quyền lực hơn khi họ có thể chiếu các trận đấu cũng như kiểm soát doanh thu mà họ nhận được từ các chương trình phát sóng đó.

Điều đó cũng có thể giúp tăng số tiền dành cho các câu lạc bộ ở giải Ngoại hạng Anh hơn thay vì chảy vào túi tiền của những nhà đài bên thứ ba.

Tin tức được đưa ra khi DAZN, bên đã bỏ ra đến 747 triệu bảng để có bản quyền phát sóng giải đấu Serie A, được cho là sẽ cạnh tranh với Sky, Amazon và BT để giành luôn quyền phát sóng Premier League trên nền tảng của họ.

Các nhà đài đang đứng trước viễn cảnh bị mất đi một nguồn thu lớn.

Các nhà đài đang đứng trước viễn cảnh bị mất đi một nguồn thu lớn.

Hiện tại, việc có quá nhiều bên sở hữu bản quyền phát sóng tại Anh khiến cho những người muốn theo dõi toàn bộ các trận đấu sẽ phải trả tiền cho hai hoặc nhiều hơn một gói đăng ký truyền hình. Số tiền này có thể lên đến 100 bảng Anh mỗi tháng.

Đó là chi phí khổng lồ cho một khoản thanh toán. Tuy nhiên, nếu Premier League 'cắt bỏ những bên trung gian' có thể giúp hạn chế chi phí mà người hâm mộ phải trả cho các đài truyền hình bổ sung này, với người xem có thể chỉ cần lo lắng về một lần đăng ký dịch vụ phát sóng của Premier League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ