Man City lên đỉnh Premier League sau trận thắng Leicester City

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leicester City giúp Man City tạm thời chiếm ngôi đầu bảng Premier League.

Man City vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sau trận thắng Leicester City.
Man City vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sau trận thắng Leicester City.

Bước vào trận đấu thuộc vòng 14 Premier League trên sân King Power, Man City tạo sức ép khủng khiếp lên hàng thủ của chủ nhà Leicester City, với quyết tâm có được bàn thắng sớm để tạo tâm lý thuận lợi.

Phút 12, Kevin De Bruyne có đường chuyền chính xác để Rodri bật cao đánh đầu nhưng bóng đi đơn giản và không thể làm khó được thủ thành D. Ward bên phía đối thủ.

Những phút tiếp theo chứng kiến những đợt tấn công dồn dập của Man City, De Bruyne, Alvarez và Bernardo Silva liên tục thử tài thủ thành D. Ward nhưng bàn thắng vẫn chưa thấy tới với "Man xanh".

Phải tới phút 24, Leicester City mới có pha bóng nguy hiểm đầu tiên về phía cầu môn đối thủ. Barnes nhận bóng từ đồng đội vào bứt tốc rồi dứt điểm chớp nhoáng nhưng không thắng được thủ thành Ederson.

Phút 36, Jack Grealish xâm nhập vòng cấm sau đường chuyền của Cancelo và ngã trong vòng cấm của đối thủ sau tác động của đối thủ trọng tài không cắt còi trong tình huống này.

Bước sang hiệp 2, Man City vẫn duy trì thế áp đảo, còn Leicester thì phòng thủ toàn đội hình. Tuy vậy, phải tới phút thứ 50, nhờ tình huống đá phạt cố định Kevin De Bruyne mới có thể xuyên thủng mảnh lưới của Leicester City mang về lợi thế dẫn bàn cho "Man xanh".

Có bàn thắng dẫn trước, Man City chủ trương thi đấu chậm lại khiến cho khung thành của Ederson nhiều lần phải đặt trong tình thế báo động.

Phút 75, James Madinson thực hiện quả đá phạt ngoài vòng cấm, bóng được đưa vào vòng 16m50 nhưng Ruben Dias đã phá bóng an toàn. Ít phút sau, Daka bật cao đánh đầu nhưng bóng lại đi đúng vị trí của thủ thành Ederson.

Ở phút 87, Iheanacho quá cá nhân khi không chuyền cho đồng đội mà thực hiện cú sút quá nhẹ không thể đánh bại thủ thành của Man City, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà.

Những phút cuối trận, Leiceter có phần chiếm ưu thế, nhưng không thể có được bàn thắng san bằng cách biệt và chấp nhận rời sân với trận thua 0-1 trước Man City.

Chiến thắng này giúp thầy trò Pep Guardiola leo lên chiếm đỉnh bảng của Arsenal với 29 điểm, hơn Pháo thủ 1 điểm. Trong khi đó, Leicester xếp thứ 17 với 11 điểm, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Ở vòng 15, Man City sẽ tiếp đón Fulham, còn Leicester làm khách trước Everton.

Đội hình thi đấu:

Leicester: Ward, Faes, Amartey, Soyuncu (Daka 71), Justin, Tielemans, Dewsbury Hall (Mendy 46), Castagne, Barnes, Maddison, Vardy (Iheanacho 71).

Man City: Ederson, Cancelo, Stones, Akanji (Dias 72), Laporte, Rodri, Gundogan, Grealish, De Bruyne, Bernardo Silva, Alvarez (Foden 77).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ