Ngỡ ngàng nhan sắc dàn nam tài tử Việt từng khiến triệu người mê đắm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lý Hùng, Thương Tín, Lê Tuấn Anh... là những nam tài tử nổi tiếng của màn ảnh Việt. Hiện tại, người có cuộc sống viên mãn, người lùi về sau ánh hào quang, bươn chải kiếm sống khi đã ở tuổi xế chiều.

Lý Hùng thời ấy và bây giờ.
Lý Hùng thời ấy và bây giờ.

Lý Hùng

Lý Hùng (sinh năm 1969) được coi là một trong những tài tử nổi tiếng nhất của làng điện ảnh Việt những năm thập niên 90 cùng thời với Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương… Anh ghi dấu trong lòng khán giả qua những bộ phim nổi tiếng như: "Phạm Công - Cúc Hoa", "Tây Sơn hào kiệt", "Người không mang họ", "Dollars trắng"…

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lý Hùng tập trung vào công việc điều hành hãng phim cùng với gia đình. Ở tuổi U60, anh vẫn giữ được sắc vóc hiếm có. Tuy nhiên, hiện tại anh vẫn chưa lập gia đình. Mặc dù có nhiều lời đồn xoay quanh chuyện tình cảm nhưng Lý Hùng cho biết: "Đó là chuyện duyên nợ, duyên số".

Thương Tín

Thương Tín sinh năm 1956, là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam vào thập niên 1980 - 90. Vì nổi tiếng, đẹp trai nên Thương Tín rất đào hoa, có nhiều bóng hồng tự nguyện đến với ông. Từng có cuộc sống ai cũng phải mơ nhưng nghệ sĩ Thương Tín lại để mất hết tất cả chỉ vì đam mê cờ bạc.

Trải qua nhiều cuộc tình và những cuộc hôn nhân thất bại. Khi ở tuổi 58, ông kết hôn với người phụ nữ kém mình 32 tuổi. Từ đó đến nay, Thương Tín lăn lộn trên phim trường kiếm tiền nuôi vợ và con gái.

Hiện tại, sức khỏe nghệ sĩ Thương Tín đã ổn định hơn. "Tuổi này, sức khỏe lỡ đi xuống là xuống luôn, không thể bằng hồi xưa được. Tôi vẫn phải uống thuốc vì trong người còn mầm bệnh. Nếu xảy ra đột quỵ lần nữa sẽ rất nguy hiểm nên tôi luôn luôn đề phòng", nam diễn viên chia sẻ.

Lê Tuấn Anh

Năm 17 tuổi, Lê Tuấn Anh bươn chải bằng đủ nghề, phụ hồ, bán nước mía... Sau đó, anh bén duyên với nghệ thuật và được khán giả biết đến trong bộ phim "Bí mật thành phố cấm" năm anh 22 tuổi. Khán giả còn biết đến mối tình của anh với ca sĩ Phương Thảo nhưng cuối cùng cả hai "đường ai nấy đi".

Sau mối tình sâu nặng với Phương Thảo, Lê Tuấn Anh kết hôn với nghệ sĩ Hồng Vân. Hai người quen biết nhau khi học chung ở trường Cao đẳng Sân khấu. Sau khi kết hôn, Lê Tuấn Anh lùi về hậu trường, nhường "sân khấu" nghệ thuật cho Hồng Vân. Anh trở thành ông chủ của một nhà hàng.

NSND Hồng Vân chia sẻ, chồng là người chu đáo, tâm lý. Anh không chỉ là người chồng cưng chiều, yêu thương vợ mà còn là người cha mẫu mực, thần tượng của các con. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân thường xuyên bày tỏ tình cảm và dành cho chồng những lời có cánh.

Nữ nghệ sĩ cho biết chồng là một hậu phương cực kỳ vững chắc, luôn đứng ở phía sau bù lỗ cho sân khấu ở thời điểm khó khăn: "Mình đồng hành với nhau thật lâu rồi. Và sẽ còn lâu nữa ông xã nhé!".

Huỳnh Anh Tuấn

Huỳnh Anh Tuấn thư sinh thời trẻ. (Ảnh: TikTok @nhongayxuaay).

Huỳnh Anh Tuấn thư sinh thời trẻ. (Ảnh: TikTok @nhongayxuaay).

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, bắt đầu nổi tiếng vào giai đoạn thập niên 1990. Anh sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái cuốn hút và là nam diễn viên rất đắt show. Mới đây, những khoảnh khắc thời trẻ của Huỳnh Anh Tuấn đã được chia sẻ lại. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ bởi theo dõi những vai diễn sau này của anh, khán giả đã quen được thấy hình ảnh một người đàn ông tuổi trung niên, gương mặt cương nghị đầy rắn rỏi.

Huỳnh Anh Tuấn hiện tại (ảnh FBNV).
Huỳnh Anh Tuấn hiện tại (ảnh FBNV).

Thời thanh xuân, nam tài tử sở hữu vẻ điển trai kiểu thư sinh, dáng người cao ráo cùng diễn xuất tự nhiên. Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Những Đứa Con Thành Phố, Hương Phù Sa, Biển Động,... Với gần 30 năm làm nghề, “gia tài” của Huỳnh Anh Tuấn đã lên đến gần 200 trăm vai cho cả phim điện ảnh lẫn truyền hình. Ở thời điểm hiện tại, anh cũng được xem như diễn viên tuổi trung niên đắt show. Làm nhiều nghề để theo con đường nghệ thuật

Được nhiều khán giả yêu mến và gây ấn tượng trên màn ảnh nhưng ít ai biết rằng Huỳnh Anh Tuấn cũng có không ít lận chật vật với cuộc sống, xoay sở nhiều công việc khác nhau để vẫn giữ được đam mê nghệ thuật. Vì là người lo kinh tế cho gia đình nên thời điểm phim Việt bị bão hòa, anh phải làm thêm nhiều công việc khác.

Cũng như một số diễn viên khác, có thời điểm làm phim không đủ chi trả cho cuộc sống nhưng chẳng ai bỏ nghề, đam mê nghệ thuật ăn sâu trong máu nhiều năm qua. Anh tâm sự: "Bây giờ tôi không kinh doanh nữa mà chỉ tập trung cho việc đóng phim. Tôi nghĩ mình lớn tuổi rồi nên cũng bớt lại, diễn xuất mới thật sự là đam mê của tôi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.