Nghiên cứu kỹ hồ sơ để xét chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 1/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chủ trì cuộc họp của Hội đồng xét tặng Nhà giáo xuất sắc, tiêu biểu năm 2023. 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh - Chủ tịch Hội đồng xét tặng Nhà giáo xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 phát biểu tại cuộc họp.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh - Chủ tịch Hội đồng xét tặng Nhà giáo xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 phát biểu tại cuộc họp.

Cùng dự có TS Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện Vụ GDMN, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục NGCBQL, Vụ KHCNMT, Vụ Thi đua khen thưởng; nhà báo Dương Thị Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh - Chủ tịch Hội đồng xét tặng Nhà giáo xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 (gọi tắt là Hội đồng) nhấn mạnh, việc bình chọn này được thực hiện hàng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo, CBQL cơ sở giáo dục có đóng góp đặc biệt xuất sắc, tạo chuyển biến tích cực trong đơn vị.

Đồng thời, những đóng góp đó có sức lan tỏa trong toàn ngành và tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục toàn quốc, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị các thành viên trong hội đồng nghiên cứu kỹ hồ sơ của từng ứng viên.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị các thành viên trong hội đồng nghiên cứu kỹ hồ sơ của từng ứng viên.

Đối tượng bình chọn gồm giáo viên, giảng viên, CBQL thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX, giáo dục đại học, trường CĐ sư phạm, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT, bao gồm cả công lập và ngoài công lập.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết, tính đến ngày 27/10, Bộ GD&ĐT đã nhận được 378 hồ sơ từ Sở GD&ĐT các địa phương, Công đoàn GDVN, Báo Giáo dục và Thời đại gửi về.

Hội đồng sẽ xét chọn 200 nhà giáo tiêu biểu của năm 2023. Sau đó, Hội đồng sẽ chọn trong số đó 40 nhà giáo để diện kiến Thủ tướng Chính phủ tại Văn phòng Chính phủ nhân dịp 20/11.

Tiêu chuẩn để nhà giáo được đề cử phải có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, mẫu mực. Chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy làm việc của cơ quan công tác và địa phương nơi cư trú.

Các nhà giáo phải có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và cuộc sống, được đồng nghiệp, người học tín nhiệm. Thầy cô phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn , khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các thành viên trong Hội đồng và Tổ thư ký đã cùng nhau nghiên cứu, xem xét kỹ hồ sơ của từng ứng viên. Trên cơ sở đó chọn được các gương mặt thực sự xuất sắc, ưu tú để tham dự Hội nghị tri ân 200 nhà giáo, CBQL tiêu biểu của năm 2023 do Bộ GD&ĐT tổ chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trước đó vào ngày 7/9, Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ thư ký xét chọn "Nhà giáo tiêu biểu năm 2023". Dự kiến, chiều 18/11 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt 60 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc, riêng khối giáo dục nghề nghiệp từ Bộ LĐTBXH có 20 nhà giáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ