Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe cộng đồng

GD&TĐ - Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong việc sử dụng các phương pháp chăm sóc sức khỏe, điều trị y học cổ truyền, ngày 21/12, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ năm 2018. 

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Trong những năm qua, Học viện đã tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học thu hút được nhiều cán bộ, giảng viên, học viên tham gia. Năm học 2018-2019, Học viện có 1 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, 2 đề tài cấp Bộ đã được nghiệm thu, 1 đề tài đang thực hiện. Ở cấp cơ sở có 25 đề tài đã nghiệm thu, 1 đề tài đang thực hiện và 25 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu và 18 đề tài đang thực hiện.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Phạm Quốc Bình - Phó giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết: Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ cơ bản và quyền lợi gắn liền với mỗi cán bộ, giảng viên trong Học viện. Vì vậy Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam luôn xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong tổng thể nhiệm vụ chức năng của Học viện.

Những kết quả có được từ các Hội nghị khoa học sẽ giúp cho phong trào nghiên cứu khoa học được áp dựng vào thực tiễn khám, chữa bệnh cho nhân dân. Hội thảo là cơ hội để cán bộ, giảng viên, học viên trong Học viện hưởng ứng phong trào thi đua nghiên cứu khoa học. Thông qua các công trình nghiên cứu đó để đánh giá được hiệu quả và khả năng phát triển những nhà khoa học trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh ngày hội chào đón học sinh lớp 10 - Leviosa 2026.

Leviosa 2026: Khi trải nghiệm trở thành hành trình khám phá bản thân

GD&TĐ - Từ một ngày hội chào đón học sinh lớp 10, qua nhiều năm, sự kiện Leviosa của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã trở thành không gian để học sinh trải nghiệm, kết nối, khám phá năng lực bản thân và từng bước hình thành những phẩm chất cần thiết cho hành trình trưởng thành.

Đan Mạch công bố UUV Shadowfin.

UUV chuyên trị chiến hạm Nga xuất hiện

GD&TĐ - Đan Mạch chính thức ra mắt tàu ngầm không người lái (UUV) với đầu đạn nặng 300kg, được phát triển cho Ukraine để đối phó với tàu chiến Nga.