Nghiên cứu của Mỹ nêu nhiệt độ khiến Covid-19 ít lây nhiễm, Hàn Quốc có số ca mắc kỷ lục

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 410.556.992 ca mắc, gồm 1.852.349 ca mới. Số ca tử vong là 5.827.846 ca, gồm 7.716 ca mới.

Người Hàn Quốc xếp hàng xét nghiệm Covid-19.
Người Hàn Quốc xếp hàng xét nghiệm Covid-19.

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện ra rằng Covid-19 khó lây lan hơn khi nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C. Phát hiện này đưa ra một bức tranh phức tạp hơn so với một số nghiên cứu trước đây khi chúng chỉ ra rằng nhiệt độ càng thấp thì mức độ lây nhiễm càng cao.

Tác giả chính của nghiên cứu, Phó giáo sư Antarpreet Jutla tại Đại học Flordida nói: “Chúng tôi phát hiện ra đã có lúc hoạt động của virus này giảm đi. Điều này trùng hợp với khi chúng tôi có nhiệt độ khá êm dịu – khi điều kiện khí hậu dễ chịu”.

Khi nhiệt độ môi trường (nhiệt độ xung quanh một người) nằm trong phạm vi thoải mái từ 17 đến 24 độ C, người ta sẽ dành thời gian nhiều hơn ở ngoài trời. Trên và dưới khoảng nhiệt độ này, mọi người có nhiều khả năng ở trong nhà nhiều hơn, điều này có tác động 2 lần đến việc lây truyền nhiều hơn.

Ở trong nhà, mọi người có xu hướng ở xung quanh người khác, điều này thúc đẩy lây nhiễm virus và họ có nhiều khả năng hít thở không khí trong “môi trường được kiểm soát cơ học” do các thiết bị như máy điều hòa không khí.

Các nhà nghiên cứu cho biết, với các hệ thống cơ học này, không khí thường khô hơn và kết quả là có nhiều khả năng chứa các hạt có virus hơn.

Tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC châu Phi) cho biết số ca mắc Covid-19 được xác nhận tại châu lục này đã lên tới 10.981.695 vào tối thứ 5 vừa qua. Số ca tử vong là 243.088 người và 10.053.765 ca đã hồi phục trong năm nay.

Nam Phi, Maroc, Tunisia và Ethiopia là một trong những quốc gia châu Phi có nhiều ca bệnh nhất. Trong số đó, Nam Phi đứng đầu danh sách với 3.631.642 ca, tiếp theo là Maroc với 1.151.081 ca.

Về mức độ ảnh hưởng, miền nam châu Phi là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo là các phần phía bắc và phía đông của lục địa, trong khi miền trung châu Phi bị ảnh hưởng ít nhất, theo Africa CDC.

Hàn Quốc báo số ca mắc Covid-19 hàng ngày đạt mức cao nhất là 56.431 ca vào hôm nay (13/2). Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Hàn Quốc có số ca lây nhiễm hàng ngày trên mức 50.000. Tổng cộng có 54.941 ca vào hôm qua.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số ca nhiễm mới, bao gồm 56.297 ca nhiễm tại địa phương, đã nâng tổng số ca của cả nước lên 1.350.630 ca.

Theo National News/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ