WHO lo số ca tử vong từ khi Omicron xuất hiện, phát hiện động vật hoang dã mắc Omicron

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 400.275.612 ca mắc Covid-19, gồm 2.125.990 ca mới. Số ca tử vong là 5.780.780 ca, gồm 11.019 ca mới.

Hươu đuôi trắng trên đảo Staten của New York đã trở thành loài động vật hoang dã đầu tiên được biến đến bị nhiễm biến thể Omicron.
Hươu đuôi trắng trên đảo Staten của New York đã trở thành loài động vật hoang dã đầu tiên được biến đến bị nhiễm biến thể Omicron.

Hôm qua (8/2), WHO cho biết đã có hơn nửa triệu ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận kể từ khi biến thể Omicron được phát hiện và gọi con số này là “vượt quá bi kịch”.

Người quản lý sự cố của WHO Abdi Mahamud cho biết trên toàn cầu đã ghi nhận 130 triệu ca mắc và 500.000 ca tử vong kể từ khi Omicron được công bố là một biến thể đáng lo ngại vào cuối tháng 11. Từ đó, nó đã nhanh chóng vượt qua Delta để trở thành biến thể Covid-19 thống trị thế giới vì dễ lây truyền hơn, mặc dù dường như ít gây bệnh nặng hơn.

“Trong thời đại có vắc xin hiệu quả, nửa triệu người đã chết, đó thực sự là một điều gì đó” – ông Mahamud nói – “Trong khi mọi người đều nói Omicron nhẹ hơn, họ đã bỏ qua thông tin rằng nửa triệu người đã chết kể từ khi biến thể này được phát hiện.

Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19 Maria Van Kerkhove cho rằng số ca mắc Omicron “đáng kinh ngạc”, trong khi con số thực sự về ca mắc và tử vong có thể cao hơn nhiều so với báo cáo.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh gần 10,25 tỷ liều vắc xin Covid-19 đã được sử dụng trên toàn cầu.

Tại Hàn Quốc, số các ca mắc Covid-19 hàng ngày đang làm quá tải các quy trình chẩn đoán. Người ta lo ngại rằng số lượng xét nghiệm PCR có thể thực hiện trong một ngày sẽ bị giảm đáng kể khi nhiều người được xác nhận mắc Covid-19.

Một số ý kiến cho rằng các xét nghiệm kháng nguyên nhanh sử dụng bộ dụng cụ tự chẩn đoán Covid-19 gần đây được đưa vào phòng xét nghiệm để đối phó với sự gia tăng các ca mắc đang gây ra sự nhầm lẫn trái với mục đích đã định.

Hôm qua, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo số ca mắc Covid-19 hàng ngày chiếm 30,7% tổng các xét nghiệm được thực hiện. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính Covid-19 đã giảm xuống mức 1% vào tháng 1, sau đó vượt quá 10% lần đầu tiên vào ngày 3/2 và đã tăng lên kể từ đó.

Các nhân viên y tế tại hiện trường cho biết số lượng các xét nghiệm hàng ngày đã giảm và sự nhầm lẫn ngày càng nghiêm trọng.

Một nhân viên y tế ở Seoul cho biết có khoảng 2.000 người đã làm xét nghiệm Covid-19 trước khi có sự thay đổi trên, nhưng hiện tại chỉ có 1.300 đến 1.400 người được xét nghiệm. Nhân viên này cho biết quá tải xét nghiệm xảy ra khi đang chờ kết quả tự xét nghiệm bằng bộ dụng cụ tự chẩn đoán Covid-19.

Tại Mỹ, một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Chicago, Mỹ cho thấy hươu đuôi trắng trên đảo Staten của New York đã trở thành loài động vật hoang dã đầu tiên được biến đến bị nhiễm biến thể Omicron.

Các nhà khoa học đã phân tích mẫu máu của 131 con hươu, được thu thập từ giữa tháng 12/2021 đến giữa tháng 1/2022 và phát hiện ra khoảng 15% số động vật có kháng thể Covid. 7 trong số 68 con hươu được xét nghiệm PCR đã bị nhiễm tại thời điểm xét nghiệm và việc giải trình tự bộ gen đã xác định chúng mắc biến thể Omicron.

Một số động vật bị nhiễm Omicron trước đây có khả năng nhiễm các biến thể Covid khác. Nghiên cứu trên cũng xác nhận khả năng tránh né hiệu quả hệ thống miễn dịch phòng thủ của Omicron.

Theo RT/Worldometer/donga/medicalxpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ