Nghịch tử dùng dao sát hại cha ruột

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, đối tượng Nông Văn Bằng đã dùng dao đâm, chém cha đẻ của mình một cách dã man.

Đối tượng Nông Văn Bằng tại cơ quan Công an (ảnh: SĐ).
Đối tượng Nông Văn Bằng tại cơ quan Công an (ảnh: SĐ).

Ngày 13/12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nông Văn Bằng (20 tuổi) trú tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk do có hành vi giết chính cha đẻ của mình.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 12/1/2021, Bằng đang thay quần áo cho người em cùng mẹ khác cha (7 tuổi) nhưng em này không chịu và khóc.

Lúc này, ông Nông Văn Túc (57 tuổi) là cha ruột của Bằng cầm một con dao đi từ phòng ngủ ra và dọa chém nên Bằng bỏ trốn ra sau vườn nhà.

Khoảng 15 phút sau, Bằng bực tức nên đi vào bếp lấy một con dao dài 48cm, dùng dây thun cột vào một cây le rồi đi đến phòng ngủ của cha mình. Thấy ông Túc đang nằm trên giường, Bằng cầm cây le có buộc con dao chém một nhát từ trên xuống dưới nhưng không trúng do vướng vào mùng.

Khi ông Túc vùng dậy thì bị Bằng cầm dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái. Chưa dừng lại, Bằng tiếp tục dùng dao chém một nhát từ trên xuống trúng vào đỉnh đầu bên trái của cha mình.

Sự việc sau đó được người thân phát hiện và đưa ông Túc đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 42%.

5 ngày sau khi gây án, Bằng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 18/9/2022, Công an huyện Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và chuyển hồ sơ đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý theo thẩm quyền.

Đến nay, sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Văn Bằng về hành vi "Giết người".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.