Phẫn nộ nghịch tử cầm dao truy sát bố đẻ

GD&TĐ - Xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống, Trịnh Quang Tuyên đã dùng dao truy sát chính bố đẻ của mình khiến nạn nhân bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tích 67%.

Bị cáo Trịnh Quang Tuyên tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Trịnh Quang Tuyên tại phiên tòa xét xử.

Mới đây, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Quang Tuyên (SN 1997, trú tại thôn Vạn Xuân Nam, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình) về tội Giết người theo quy định tại các điểm đ, n khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là ông Trịnh Quang T. (SN 1974, trú cùng địa chỉ - bố đẻ của bị cáo).

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, Trịnh Quang Tuyên sống cùng nhà với bố đẻ là ông Trịnh Quang T. Khi biết Tuyên sử dụng ma túy (loại cỏ Mỹ), ông T. nhiều lần khuyên bảo nhưng Tuyên không thay đổi dẫn đến 2 bố con thường xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19h ngày 15/8/2021, tại gia đình ông T., do bực tức vì bị bố mắng trước đó nên bị cáo Tuyên đã dùng dao tự chế bằng kim loại (dài khoảng 55cm) tấn công 2 nhát vào vùng cổ và tay ông T. khi bị hại đang nằm trên võng trước hiên nhà.

Bị cáo Trịnh Quang Tuyên tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Trịnh Quang Tuyên tại phiên tòa xét xử.

Bị tấn công bất ngờ, ông T. bỏ chạy ra ngõ kêu cứu thì bị Tuyên đuổi theo tấn công liên tiếp vào lưng, vai. Khi bị hại ngã gục xuống đường Trịnh Quang Tuyên tiếp tục dùng hung khí tấn công liên tiếp vào vùng đầu, lưng, chân, tay.

Hậu quả, ông T. bị 17 vết thương ở vùng thái dương phải, trán trái, cổ, lưng, chân, tay, bị thương nặng chảy nhiều máu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông T. không tử vong nhưng bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tích 67%.

Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm tội rất côn đồ, hành vi trái thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức con người khi dùng hung khí tấn công cha đẻ của mình; gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Quang Tuyên mức án 16 năm tù về tội Giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ