Nghị luận xã hội trong môn Ngữ Văn rất thực tế

GD&TĐ - Thí sinh Lai Châu đánh giá phần nghị luận xã hội trong môn Ngữ Văn khá thực tế, gắn bó và nêu cao vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Toàn tỉnh Lai Châu có 3.627 thí sinh dự thi môn Ngữ văn.
Toàn tỉnh Lai Châu có 3.627 thí sinh dự thi môn Ngữ văn.

Sau 120 phút làm bài, các thí sinh tại Điểm thi trường DTNT THPT huyện Than Uyên (Lai Châu) đã ra khỏi phòng thi với khuôn mặt rạng rỡ. Đa số thí sinh đánh giá đề thi phù hợp với khả năng và sát với kiến thức ôn tập. Một số thí sinh cho rằng đề thi năm nay hay và ấn tượng, lượng kiến thức không quá nặng.

Em Lò Thị Hiền, học sinh lớp 12A, trường DTNT THPT huyện Than Uyên chia sẻ: “Đề thi hôm nay tương đối vừa sức với thí sinh. Vấn đề nghị luận xã hội rất thực tế với giới trẻ hiện nay. Chính vì thế để nêu lên quan điểm của cá nhân mình em nghĩ đa số các bạn đều sẽ làm được. Còn vấn đề em thấy hay nhất trong đề chính là câu nghị văn học khi nó góp phần tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ với những triết lý nhân sinh".

Em Lò Thị Thanh Huyền, lớp 12B, trường DTNT THPT huyện Than Uyên cho biết: “Em thích nhất phần nghị luận xã hội. Qua đề thi, một lần nữa chúng em thấy được những trách nhiệm của thế hệ trẻ, trong đó có bản thân em đối với việc tiếp bước thế hệ đi trước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Điểm thi trường DTNT THPT huyện Than Uyên có 5 phòng thi với 73 thí sinh dự thi. Toàn bộ thí sinh là học sinh của nhà trường. Theo thầy Đỗ Văn Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó Trưởng Điểm thi cho biết: “Với học lực của các em học sinh nội trú, khâu tuyển chọn vào đạt chất lượng cao nên đa số các em tự tin với bài thi của mình. Đề thi năm nay cũng khá hay với một số câu hỏi phân cấp để đánh giá năng lực của học sinh”.

Em Lý A Páo, học sinh lớp 12A, trường DTNT THPT huyện Than Uyên chia sẻ: “Em chỉ dự thi để xét tốt nghiệp, nhưng với đề thi năm nay, em cảm thấy khá vừa sức. Em nghĩ, mình có thể đạt khoảng 6 – 7 điểm với môn thi này. Riêng với những bạn lớp chuyên, có học lực khá, giỏi thì cơ hội có điểm cao rất nhiều”.

Thí sinh trường DTNT THPT huyện Than Uyên trao đổi kết quả làm bài thi với giáo viên nhà trường.

Thí sinh trường DTNT THPT huyện Than Uyên trao đổi kết quả làm bài thi với giáo viên nhà trường.

Còn tại Điểm thi trường phổ thông DTNT tỉnh có 8 phòng thi với 145 học sinh của nhà trường. Cô Vàng Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó Trưởng Điểm thi chia sẻ: “Do học sinh đều ở nội trú trong trường nên khi các em làm bài thi xong, chúng tôi cũng đã hỏi thăm để nắm được tình hình làm bài của học sinh. Đa số các em đều cho rằng đề thi năm nay rất thực tế, nhất là phần nghị luận xã hội và phần mở rộng của nghị luận văn học”.

Thí sinh Vàng Văn Dũng, lớp 12C1 chia sẻ: “Đề thi môn Ngữ Văn năm nay rất hay và giàu ý nghĩa, em ấn tượng với câu trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ, bởi sự hi sinh, cống hiến của tuổi trẻ cần được lan tỏa, nhân rộng. Với đề tài này, em tin rằng nhiều bạn sẽ có mối liên hệ thực tế khách quan, phù hợp với bản thân mình”.

Thí sinh Nguyễn Trung Đại (thí sinh tự do) tại Điểm thi trường THPT Than Uyên cho biết: “Em hơi bất ngờ khi tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa được đưa vào đề thi nhưng do không học “tủ” nên em vẫn tự tin để làm bài. So với năm ngoái thì phần làm văn của đề thi năm nay có mức độ khó hơn. Phần nghị luận xã hội khá là gần gũi với chúng em nên viết cũng khá thoải mái, nhất là phần liên hệ bản thân".

Còn thí sinh Tòng Văn Kiên, lớp 12A4, trường THPT Than Uyên cho biết: “Em thấy đề thi năm nay cũng không hẳn dễ vì phần nghị luận văn học có nội dung liên hệ, so sánh, đối chiếu, đòi hỏi thí sinh nắm chắc kiến thức. Nhiều bạn học lực trung bình, yếu sẽ bỡ ngỡ trước cách đặt vấn đề này”.

Tỉnh Lai Châu có 1 Hội đồng thi, 20 điểm thi, 203 phòng thi (tăng 13 phòng so với năm 2021). Địa phương đã bố trí 2 phòng thi ghép (Bài thi Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung), 22 phòng chờ thi, 21 phòng thi dự phòng, 20 phòng thi dành cho thí sinh F0 có nguyện vọng tham gia dự thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Trong đó, có 3.636 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn. Trong đó, có 3.633 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Buổi thi sáng 7/7, toàn tỉnh có 6 thí sinh vắng thi. Trong đó, có 2 thí sinh thuộc Trung tâm GDNN – GDTX huyện Sìn Hồ, Phong Thổ và 4 thí sinh tự do.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.