Nghệ sĩ Pháp – Việt cùng mở triển lãm nghệ thuật giấy và xơ sợi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Triển lãm nghệ thuật giấy và xơ sợi do nghệ sĩ hai nước Pháp – Việt tổ chức, diễn ra tại Viện Pháp (Huế).

Dominique Rousseau có 20 tác phẩm, Phan Hải Bằng có 10 tác phẩm trong triển lãm "Ngẫu liên".
Dominique Rousseau có 20 tác phẩm, Phan Hải Bằng có 10 tác phẩm trong triển lãm "Ngẫu liên".

Triển lãm mang tên “Ngẫu liên” nằm trong khuôn khổ hợp tác văn hóa Pháp – Việt do Viện Pháp tại Huế hợp tác cùng Trung tâm Nghệ thuật Trúc chỉ Việt Nam.

Đây là hoạt động giao lưu, sáng tác của hai nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật giấy và xơ sợi: Dominique Rousseau và Phan Hải Bằng.

Kết thúc vào ngày 17/10, trong thời gian này các nghệ sĩ có cơ hội tìm hiểu đặc trưng văn hóa - lịch sử Huế, cũng như môi trường văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là Trúc chỉ - một nghệ thuật giấy Việt Nam xuất phát từ Huế.

Nghệ sĩ Dominique (Pháp) nổi tiếng với các thực hành nghệ thuật từ giấy và xơ sợi.

Nghệ sĩ Dominique (Pháp) nổi tiếng với các thực hành nghệ thuật từ giấy và xơ sợi.

Hai nghệ sĩ sẽ trực tiếp trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật… và sáng tác các tác phẩm mới với chủ đề đối thoại thiên nhiên và các biểu hiện của xơ sợi: rơm, tre, mía, chuối, bèo, lá, cỏ, sen…

Dominique Rousseau có 20 tác phẩm, Phan Hải Bằng có 10 tác phẩm. Hai nghệ sĩ đã có mối liên hệ khá lâu, từng cùng là thành viên của Hiệp hội các nghệ sĩ giấy quốc tế. Gần đây nhất, họ cùng có tác phẩm triển lãm tại Triển lãm lưỡng niên quốc tế về Nghệ thuật giấy Thượng Hải - Trung Quốc năm 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?