Nghệ sĩ Kim Tử Long được hưởng khoan hồng đặc biệt

Cơ quan công tố thay đổi kháng nghị tại tòa, cấp phúc thẩm đồng ý miễn hình phạt cho nghệ sĩ Kim Tử Long trong vụ án đánh bạc.

Nghệ sĩ Kim Tử Long được miễn hình phạt nhờ sự đóng góp đặc biệt cho nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử.
Nghệ sĩ Kim Tử Long được miễn hình phạt nhờ sự đóng góp đặc biệt cho nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử.

Ngày 22/7, TAND tỉnh Vĩnh Long chấp nhận thay đổi kháng nghị của cơ quan công tố, tuyên miễn hình phạt đối với Hoàng Kim Long (48 tuổi, tức nghệ sĩ Kim Tử Long). Liên quan vụ án, Nguyễn Hoàng Việt (31 tuổi, ngụ Cà Mau) bị phạt 3 tháng tù về tội đánh bạc.

Theo bản án sơ thẩm, đêm 25/6/2013, Kim Tử Long đến một nhà ở ấp Tích Phú, xã Tích Thiện (Trà Ôn, Vĩnh Long) hát đám cưới. Sau khi ăn cháo khuya, nghệ sĩ này xuống sà lan neo trước nhà. Tại đây có hàng chục người vây quanh sòng bạc tài xỉu do Việt làm cái.

Đến rạng sáng hôm sau công an vây bắt hơn 20 người, thu hơn 69 triệu đồng. Qua khám xét, cảnh sát tạm giữ thêm hơn 370 triệu đồng, 1.300 USD, 28 điện thoại di động và 4 xe máy. Trong số này, tiền ngoại tệ là của Kim Tử Long. Anh cũng mang trong túi quần gần 80 triệu đồng, túi xách có gần 260 triệu đồng, 2 điện thoại di động...

Quá trình điều tra nhà chức trách xác định 15 người đánh bạc cùng với nhà cái Việt nhưng chỉ xử lý hình sự 8 người. Việt bị tuyên phạt 2 năm tù về tội đánh bạc nhưng được hưởng án treo. Cùng tội này, 4 người bị phạt 6-12 tháng tù; 3 bị cáo mỗi người bị phạt 35 triệu đồng.

Riêng Kim Tử Long, HĐXX áp dụng điều 54 Bộ Luật hình sự để "miễn hình phạt", song phạt tiền 30 triệu đồng. Tòa tuyên trả lại cho bị cáo gần 80 triệu đồng mà cơ quan điều tra thu giữ trước đó vì chưa đủ cơ sở xác định là tiền đã hoặc sẽ sử dụng vào việc đánh bạc.

Bản án sau đó bị VKS ND tỉnh Vĩnh Long kháng nghị, cho rằng việc tòa sơ thẩm phạt tiền 30 triệu đồng với bị cáo Long là tương xứng với hành vi vi phạm nhưng việc áp dụng thêm điều 54 Bộ Luật hình sự để tuyên bị cáo "miễn hình phạt" là chưa đúng quy định của pháp luật.

"Nội dung quyết định hình phạt là hoàn toàn trái ngược nhau, vừa tuyên bị cáo phải chịu hình phạt, vừa tuyên bị cáo được miễn hình phạt. Do đó, cần thiết phải kháng nghị phúc thẩm để sửa án sơ thẩm, đảm bảo việc áp dụng pháp luật được chính xác", kháng nghị VKSND tỉnh Vĩnh Long nêu. Đối với Việt, cơ quan công tố cũng kháng nghị không cho hưởng án treo.

Trao đổi với PV, thẩm phán Nguyễn Văn Tửu, Phó chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long (chủ tọa phiên tòa phúc thẩm) cho biết tại tòa hôm nay đại diện VKS thay đổi kháng nghị, đồng ý cho Kim Tử Long được miễn hình phạt. HĐXX xét bị cáo này có nhiều đóng góp cho nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử nên xứng đáng được hưởng khoan hồng đặc biệt.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.