Nghề nào mang lại hạnh phúc nhất thế giới?

GD&TĐ - Đó là chủ đề của bài nói chuyện với diễn giả là PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM).

PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) tại buổi nói chuyện. Ảnh: Mạnh Tùng.
PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) tại buổi nói chuyện. Ảnh: Mạnh Tùng.

Ngày 24/7, Trường Đại học Quốc tế tổ chức chương trình bài giảng đại chúng với chủ đề “Nghề nào mang lại hạnh phúc nhất trên thế giới”.

Sự kiện thu hút hơn 100 học sinh Trường THPT Thủ Đức (TPHCM), cùng sự góp mặt của diễn giả - PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế.

Đam mê - chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc

Với chủ đề tháng 7/2025 xoay quanh ngành nghề mang lại hạnh phúc, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp, truyền tải thông điệp rằng hạnh phúc trong công việc không nằm ở danh tiếng hay thu nhập, mà bắt nguồn từ đam mê và sự cống hiến.

Khi được hỏi “Nghề nào mang lại hạnh phúc nhất?”, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp cho rằng, câu trả lời không bao giờ đơn giản, bởi nó phụ thuộc vào bản chất của từng ngành nghề và chính con người làm nghề.

Điều quan trọng nhất là đam mê. Khi một người cảm thấy yêu công việc, mỗi ngày làm việc không còn là gánh nặng mà trở thành một hành trình nhiều niềm vui với họ. Thách thức sẽ nhẹ nhàng hơn khi mỗi người có ngọn lửa đam mê dẫn lối.

"Mỗi người cần tìm đáp án trong chính mình, lắng nghe trái tim, cảm nhận trải nghiệm thực sự và kiên trì theo đuổi nó", PGS Hiệp chia sẻ.

hoc-sinh-lang-nghe.jpg
Buổi nói chuyện có sự tham gia của hơn 100 học sinh THPT. Ảnh: Bùi Diễn

Trong phần giao lưu, nhiều học sinh bày tỏ sự băn khoăn khi đứng trước ngã rẽ chọn nghề: Làm thế nào để cân bằng giữa đam mê cá nhân và kỳ vọng từ gia đình, đặc biệt khi hai hướng đi không trùng khớp?

Đây là câu hỏi không chỉ của học sinh mà còn của nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm con đường sự nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp phân tích rõ ràng ưu, nhược điểm của từng lựa chọn. Nếu đi theo định hướng của cha mẹ, các em có thể nhận được sự hỗ trợ vững chắc về kinh nghiệm và nguồn lực, giúp hành trình học tập và phát triển thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, điều này đôi khi đi kèm áp lực và sự thiếu hứng thú nếu nghề nghiệp không phù hợp với sở thích cá nhân.

Ngược lại, theo đuổi đam mê cá nhân là con đường đầy cảm hứng, nơi các em được sống với ước mơ và khát vọng. Tuy nhiên, con đường này sẽ có nhiều khó khăn, chướng ngại vật.

"Nếu chọn đi theo đam mê, các em cần sự kiên trì, lòng dũng cảm và quyết tâm vượt qua mọi thử thách", bà nhấn mạnh.

hoc-sinh-trao-doi.jpg
Học sinh trao đổi cùng diễn giả. Ảnh: Mạnh Tùng.
dien-gia-1.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp khuyên học sinh, hãy "lắng nghe tiếng gọi của trái tim" và theo đuổi đam mê bằng sự kiên trì, nỗ lực. Ảnh: Mạnh Tùng.

Nếu bạn trẻ đã tìm thấy đam mê và định hướng rõ ràng, hãy dũng cảm lắng nghe tiếng gọi của trái tim. Chỉ cần nỗ lực hết mình, bạn trẻ sẽ tìm thấy hạnh phúc trong công việc mình chọn.

"Nhưng nếu vẫn còn mơ hồ về tương lai, chưa có định hướng rõ ràng, việc lắng nghe lời khuyên từ cha mẹ là một lựa chọn an toàn và hợp lý", nữ nhà khoa học chia sẻ.

Mỗi tháng một chủ đề truyền cảm hứng

Cũng trong phần giao lưu, nhiều học sinh đặt nhiều câu hỏi về môi trường học tập tại bậc đại học, các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp cùng đại diện Trường Đại học Quốc tế đã giải đáp, trao đổi cùng học sinh về tính chất, xu hướng về những ngành nghề, lĩnh vực được các em quan tâm.

Riêng trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh, theo chia sẻ từ đại diện nhà trường, chương trình đào tạo của Khoa Kỹ thuật Y sinh được thiết kế và đạt chuẩn ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology - Mỹ).

Chương trình thiết kế hiện đại theo chuẩn quốc tế và sử dụng tiếng Anh hoàn toàn trong giảng dạy, đã cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước.

hinh-trai-nghiem.jpg
hoc-sinh-trai-nghiem.jpg
Học sinh trải nghiệm cơ sở vật chất học tập, phòng thí nghiệm của Trường Đại học Quốc tế. Ảnh: Bùi Diễn

Buổi nói chuyện “Nghề nào mang lại hạnh phúc nhất trên thế giới?” nằm trong chuỗi bài giảng đại chúng do Trường Đại học Quốc tế tổ chức, khởi động từ tháng 6/2025 và kéo dài đến hết năm.

Với sự tham gia của các giảng viên từ nhiều khoa, bộ môn, chuỗi sự kiện mang đến hàng loạt chủ đề gần gũi, truyền cảm hứng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Duy Phương, Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại, Trường Đại học Quốc tế, chia sẻ: “Trong các tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chuỗi chương trình với những thông điệp đa dạng, từ ‘Kết nối hạ tầng xây dựng thông minh: Từ ý tưởng tới thực tế’ (tháng 8), ‘AI và các ứng dụng’ (tháng 9), ‘Thanh niên Việt Nam và ứng phó với biến đổi khí hậu’, ‘Ứng dụng công nghệ trong việc học các kỹ năng tiếng Anh’ (tháng 10) đến ‘Quản lý tài chính cá nhân’ (tháng 12)”.

Mỗi chủ đề đều được thiết kế để giúp học sinh hiểu rõ hơn về các ngành nghề, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp với đam mê và năng lực của bản thân.

hs.jpg
Từ nay đến hết năm 2025, mỗi tháng sẽ có một bài nói chuyện với các chủ đề gần gũi, thiết thực với học sinh THPT. Ảnh: Bùi Diễn

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ về Y học tái tạo tại Hàn Quốc, năm 2012, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp trở về nước, tham gia xây dựng Khoa Kỹ thuật Y sinh với những công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao.

Thành tích nghiên cứu khoa của PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp nổi bật với hơn 200 công trình khoa học, gần 130 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, hơn 80 bài trong kỷ yếu hội nghị quốc tế, 5 quyển sách và sáu bằng sáng chế.

Bà có tên trong danh sách 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á 2019 do tạp chí Asian Scientist bình chọn, Nhà khoa học nữ tài năng L’Oréal và UNESCO (năm 2016 và 2018), Giải thưởng nhà khoa học nữ ASEAN- Hoa Kỳ (2017) và nhiều năm liền là nhà nghiên cứu xuất sắc của Đại học Quốc gia TPHCM (2016-2020).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ