Phụ huynh, thí sinh băn khoăn về cách đặt nguyện vọng xét tuyển đại học

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh và thí sinh có nhiều băn khoăn trong việc lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng sao cho tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển.

Chuyên gia của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) tư vấn cho phụ huynh, thí sinh tại ngày hội tư vấn lựa chọn nguyện vọng 2025. Ảnh: HCMUT
Chuyên gia của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) tư vấn cho phụ huynh, thí sinh tại ngày hội tư vấn lựa chọn nguyện vọng 2025. Ảnh: HCMUT

Ngày 19/7, ngày hội tư vấn lựa chọn nguyện vọng 2025 được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) trong bối cảnh chỉ còn gần 10 ngày nữa là kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển đại học.

Sự kiện do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) tổ chức, thu hút đông đảo phụ huynh và thí sinh tham gia.

ufm.jpg
Chuyên gia tuyển sinh của Trường Đại học Tài chính - Marketing tư vấn cho thí sinh. Ảnh: K.P

Sắp xếp nguyện vọng thế nào?

Nguyễn Thảo Nhi, một thí sinh đến từ xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, tham dự ngày hội để tìm hiểu cách thức đăng ký xét tuyển và cập nhật thông tin về điểm sàn, dự báo điểm chuẩn năm nay cho ngành Sư phạm Ngữ văn.

Nhi chia sẻ đã thử đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, với các nguyện vọng ưu tiên lần lượt là ngành Sư phạm Ngữ văn tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Sài Gòn và Trường Đại học Thủ Dầu Một.

“Điểm thi tốt nghiệp THPT của em không quá cao. So sánh với điểm chuẩn các năm trước, em thấy khả năng trúng tuyển cao nhất là ở Trường Đại học Thủ Dầu Một. Em có nên đặt nguyện vọng 1 vào trường này không?”, Nhi băn khoăn.

bk-2.jpg
Nhiều thí sinh thắc mắc về ngành học, thông tin về điểm sàn và cách thức đăng ký xét tuyển. Ảnh: HCMUT

Cùng mối lo lắng với Nhi, nhiều phụ huynh và thí sinh khác cũng đặt câu hỏi về cách sắp xếp nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển.

Một nam sinh bày tỏ: “Em rất muốn học ngành Thiết kế vi mạch tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, nhưng không tự tin lắm với nguyện vọng này. Em nghĩ mình có thể học ngành này ở các trường tầm trung khác. Vậy em có nên đặt nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Bách khoa không?”.

519682353-1150558097115557-5957397194818299042-n.jpg
Thí sinh tìm hiểu thông tin tại gian hàng tư vấn của Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: N.N

Giải đáp các thắc mắc của thí sinh và phụ huynh, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết, Hiện tại, tất cả thí sinh phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và hoàn tất thanh toán lệ phí để nguyện vọng được ghi nhận.

Khi xét tuyển, các phương thức sẽ được xét đồng thời. Thí sinh đạt điểm chuẩn ở phương thức nào cao nhất sẽ trúng tuyển. Nếu không trúng nguyện vọng 1, hệ thống sẽ tự động xét đến các nguyện vọng tiếp theo theo thứ tự ưu tiên.

TS Nguyễn Trung Nhân nhấn mạnh, khi đăng ký, thí sinh cần sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng quan trọng nhất.

Nếu trúng tuyển ở nguyện vọng cao hơn, các nguyện vọng thấp hơn sẽ tự động bị hủy. Vì vậy, thí sinh nên đặt ngành và trường yêu thích nhất ở vị trí nguyện vọng 1, bất kể cơ hội trúng tuyển cao hay thấp.

Thí sinh sẽ được tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển

Một số phụ huynh và thí sinh khác lại thắc mắc về việc Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hiện nay chỉ yêu cầu thí sinh lựa chọn ngành học và trường học, mà không cần chọn phương thức xét tuyển.

Tại gian tư vấn của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trần Hoàng Quân, một thí sinh ngụ tại phường Bình Trưng, TPHCM, chia sẻ: “Em có thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức và đăng ký vào một số ngành thuộc lĩnh vực Tài chính, Kinh doanh tại một số trường đại học. Hầu hết các trường này đều sử dụng phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực. Vậy nếu không chọn phương thức xét tuyển trên hệ thống, em có được xét phương thức này không?”.

tu-van.jpg
Thí sinh tìm hiểu thông tin tại gian hàng tư vấn của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lê Nam

Theo ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), năm 2025, thí sinh không cần chọn phương thức hay mã tổ hợp xét tuyển.

Nếu thí sinh đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, dữ liệu điểm thi của thí sinh đã được đưa lên hệ thống chung. Do đó, khi thí sinh đăng ký vào ngành và trường có sử dụng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, các em chắc chắn sẽ được xét tuyển. Phần mềm sẽ tự động sắp xếp để thí sinh có cơ hội trúng tuyển cao nhất vào ngành đã chọn.

Vì vậy, thí sinh chỉ cần tập trung lựa chọn ngành học, trường học với thông tin về mã ngành, mã trường và sắp xếp thứ tự ưu tiên các nguyện vọng xét tuyển, mà không cần đăng ký tổ hợp xét tuyển hay mã phương thức xét tuyển.

Theo ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) tư vấn cho phụ huynh. Ảnh: Lê Nam

Theo ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) tư vấn cho phụ huynh. Ảnh: Lê Nam

Tại ngày hội, TS Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), đã chia sẻ những thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.

Theo ông, hiện nay, các trường đại học đã công bố thông tin tuyển sinh khá đầy đủ, thí sinh có căn cứ để đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Thí sinh có quyền đăng ký nhiều nguyện vọng, nhiều trường nhưng chỉ được trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất vào ngành học tại trường nào đó tương quan với mức điểm và điều kiện trúng tuyển của trường đó.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng khuyên thí sinh, khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh như ngành nghề, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, thí sinh cần tham khảo trên các trang web chính thức của các trường, đúng năm tuyển sinh.

Thí sinh cần lưu ý tiêu chí phụ trong xét tuyển để đăng ký. Nếu muốn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển, thí sinh phải nộp chứng chỉ cho trường theo quy định, hoặc cập nhật thông tin chứng chỉ trên hệ thống chung. Nếu không thực hiện việc này, chứng chỉ ngoại ngữ đó sẽ không được xét tuyển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ