Nghệ An và 3 tỉnh của Lào phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghệ An cùng 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun ký kết phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023-2024. 

Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh nước bạn Lào ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2023-2024. Ảnh: nghean.gov.vn.
Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh nước bạn Lào ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2023-2024. Ảnh: nghean.gov.vn.

Ngày 16/5, tại nước bạn Lào, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun đã tổ chức hội nghị tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 - 2023 và ký kết phối hợp công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023 - 2024.

Tham dự hội nghị về phía nước bạn Lào có Thiếu tướng Sỉ Tha Đuông Ma La - Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Phó Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào; đại diện Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân các bộ tộc Lào đã giúp đỡ về vật chất, tinh thần, phương tiện và lực lượng bảo đảm an ninh, dẫn đường, chỉ mộ cho Đội quy tập BCHQS tỉnh Nghệ An trong khi làm nhiệm vụ.

Đội quy tập đã chủ động khắc phục khó khăn, bám nắm địa bàn, thu thập thông tin, khảo sát địa bàn tổ chức tìm kiếm, quy tập được 96 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh của Lào, đạt 120% kế hoạch đề ra.

Xe đưa hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) về nước. Ảnh: Hồ Lài.
Xe đưa hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) về nước. Ảnh: Hồ Lài.

Tại hội nghị, Ban công tác đặc biệt 4 tỉnh bày tỏ sự tiếc thương, lòng thành kính trước anh linh các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần hữu nghị quốc tế cao cả.

Đồng thời, thống nhất các nội dung chương trình và kế hoạch đề ra, tiếp tục làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2023 - 2024.

Thay mặt Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân các bộ tộc Lào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội quy tập BCHQS tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập sẽ gặp rất nhiều khó khăn, ông Bùi Đình Long mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh của Lào và nhân dân các bộ tộc Lào anh em để Đội quy tập tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, 4 tỉnh của 2 nước thống nhất quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2023 - 2024; qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Cũng trong chiều nay, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh của Lào tổ chức Lễ cầu siêu cho hương hồn các Liệt sỹ Việt Nam theo phong tục địa phương và tiến hành bàn giao 96 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào.

Hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam sẽ được Đội quy tập đưa về nước bàn giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức lấy mẫu sinh phẩm vào ngày 18/5.

Sau đó, tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc vào ngày 19/5.

Được biết, tại chiến trường 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun, đã có hơn 15.000 cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do và nền hòa bình của hai dân tộc. Đến nay, vẫn còn hàng nghìn cán bộ chiến sỹ Việt Nam nằm lại đâu đó trên đất nước Lào chưa được về với đất mẹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.