Nghệ An: Trời bất ngờ đổ mưa lớn trước môn thi Toán

GD&TĐ - Chiều 7/7, trước buổi thi môn Toán, thời tiết tại TP Vinh, Nghệ An bất ngờ đổ mưa to kèm gió lớn, một số tuyến đường nước ngập trên bề mặt. Thời gian làm bài thi trắc nghiệm môn Toán là 90 phút, nhiều phụ huynh đội mưa đợi con trước cổng trường.

Trời bất ngờ đổ mưa to kèm gió lớn trước buổi thi trắc nghiệm đầu tiên - môn Toán - Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022.
Trời bất ngờ đổ mưa to kèm gió lớn trước buổi thi trắc nghiệm đầu tiên - môn Toán - Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022.

Trước cổng điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An), nhiều phụ huynh đội mưa chở con đến rồi dựng xe máy tạm ở bên ngoài, đội mưa chờ con vào thi. Một số tuyến đường tại thành phố Vinh ngập nhẹ. Lực lượng đoàn thanh niên, công an túc trực, cầm theo ô che mưa cho thí sinh, nhận đồ gửi, và dẫn các em vào phòng thi.

Chị Nguyễn Thị Oanh (phường Hà Huy Tập, TP Vinh) cho hay: “Do trời mưa to nên tôi chở con đến điểm thi sớm hơn dự định vì sợ tắc đường hoặc gặp sự cố gì thì có thời gian để xử lý. Đến nơi, cháu được đội thanh niên tình nguyện mang ô ra dẫn vào phòng thi. Con tôi dự định thi để xét tuyển đại học khối A, nên buổi thi Toán cháu đặt quyết tâm cao. Do thời gian làm bài chỉ có 60 phút, nên tôi đứng ở đây đợi cháu đến khi thi xong”.

Thí sinh và phụ huynh đội mưa đến điểm thi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An.

Thí sinh và phụ huynh đội mưa đến điểm thi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An.

Điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh Nghệ An với gần 1 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Vì vậy đầu buổi và cuối buổi thi lưu lượng xe đi lại trước cổng lớn, cảnh sát giao thông vất vả để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Thí sinh Lê Anh Tuấn (học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) được mẹ chở đến điểm thi trước giờ làm bài khoảng 1 tiếng đồng hồ, chia sẻ: “Chiều hôm nay thi Toán, cũng là môn quan trọng lấy điểm xét đại học của em, nên em khá hồi hộp. Em sẽ cố gắng để làm tốt phần thi của mình”.

Chiều 7/7, thí sinh làm bài trắc nghiệm đầu tiên thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thí sinh hối hả bước vào điểm thi trong thời tiết mưa lớn.

Chiều 7/7, thí sinh làm bài trắc nghiệm đầu tiên thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thí sinh hối hả bước vào điểm thi trong thời tiết mưa lớn.

Dù mưa to nhưng nhiều thí sinh cho biết không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, và sẽ cố gắng để làm tốt trong môn thi quan trọng này.

Trong số gần 900 thí sinh dự thi tại điểm Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, có 120 em là học sinh của Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam (TP Vinh) dự thi. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các em, nhà trường đã hợp đồng 2 xe khách đưa đón học sinh mỗi buổi thi.

Cùng đi thi với học sinh là cô giáo Nguyễn Thị Hồng (giáo viên bộ môn Toán). Cô chia sẻ học sinh của trường chủ yếu đến từ vùng nông thôn, miền núi, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều vất vả. Trong suốt quá trình ôn tập, các em được nhà trường cho ở ký túc xá miễn phí. Đến ngày thi, một số em có bố mẹ đến chăm sóc, nhưng phần lớn là tự lập và nhà trường hỗ trợ đưa đón, bố trí chỗ ăn ở.

Đoàn thanh niên tình nguyện hỗ trợ, tiếp sức thí sinh trong buổi thi thời tiết mưa to, gió lớn.

Đoàn thanh niên tình nguyện hỗ trợ, tiếp sức thí sinh trong buổi thi thời tiết mưa to, gió lớn.

Toán là môn thi trắc nghiệm đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022. Vì vậy, cô Hồng nhắc nhở học sinh của mình cẩn thận trong quá trình điền vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Làm chắc đúng các câu hỏi dễ để kiếm điểm, tránh làm mất điểm đáng tiếc.

“Học sinh của trường hầu hết thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp, nhưng cũng có một số em học khá thi để xét vào đại học. Học sinh đi thi nhưng tôi cũng thấy hồi hộp, tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi các em thi xong, đề phòng có tình huống nào cần hỗ trợ thì cô có mặt sẵn sàng”, cô Nguyễn Thị Hồng nói.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều huyện miền núi cũng có mưa to như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu... Mặc dù khiến thí sinh có chút vất vả, nhưng đây là một cơn mưa "vàng" giúp các em được giải nhiệt sau nhiều tuần liên tục nắng nóng để bước vào môn thi Toán. Trước đó, sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn buổi sáng, nhiều thí sinh vùng cao, con em đồng bào dân tộc thiểu số, phải ở trọ trong 2 ngày thi cũng được đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi hỗ trợ cơm trưa, nước uống miễn phí.

Chiều 7/7, Nghệ An có hơn 36.300 thí sinh dự thi môn Toán. Trước đó, tại buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, qua báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh, có 23 thí sinh vắng thi không lý do. Buổi thi diễn ra bình thường, không có thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.