Lãnh đạo tỉnh Nghệ An động viên thí sinh trước buổi thi đầu tiên

GD&TĐ - Sáng 7/7, hơn 36 nghìn thí sinh tại 69 điểm thi tại Nghệ An bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi đầu tiên – Ngữ văn. Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đến kiểm tra một số điểm thi trên địa bàn và động viên thí sinh.

Thí sinh Nghệ An dự thi môn Ngữ văn - kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.
Thí sinh Nghệ An dự thi môn Ngữ văn - kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Giữ tâm lý thoải mái, tự tin trước môn thi Ngữ văn

Tại điểm thi Trường THPT Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), mới hơn 6h sáng, nhiều thí sinh đã tập trung trước cổng trường, gửi đồ phía ngoài. Nhiều em đeo sẵn khẩu trang từ nhà, nhưng khi đến điểm thi đã được phát khẩu trang mới thay thế.

Thí sinh đến sớm tại điểm thi Trường THPT Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Thí sinh đến sớm tại điểm thi Trường THPT Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Năm nay, quy định mới là đồ dùng của thí sinh phải được gửi, để ở phía ngoài, cách phòng thi 25 mét. Các em cũng đã được nghe phổ biến quy chế thi, nên đã nắm rõ những lưu ý khi vào phòng thi. Thí sinh Nguyễn Thái Linh chia sẻ: “Mặc dù là môn thi đầu tiên, tâm trạng hơi hồi hộp, bồn chồn nhưng em cũng khá thoải mái. Vì em thi chỉ với mục đích xét tốt nghiệp, nên đặt mục tiêu đạt điểm trung bình. Với môn Văn, em dự đoán sẽ ra vào truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Thu Hiền cho biết có nhiều bạn dự đoán đề sẽ ra vào tác phẩm Vợ chồng A Phủ hoặc Chiếc thuyền ngoài xa. Nhưng em học khối D nên ôn toàn bộ, để có thể tự tin làm bất cứ bài nào.

Giám thị tại các điểm thi bốc thăm phòng thi trước mỗi buổi thi.

Giám thị tại các điểm thi bốc thăm phòng thi trước mỗi buổi thi.

Điểm thi Trường THPT Cửa Lò có 431 thí sinh, bố trí tại 19 phòng thi. Ngoài ra, điểm thi cũng đã chuẩn bị phòng chờ, phòng thi dự phòng để sử dụng trong tình huống nếu có thí sinh F0. Đây là kỳ thi mang tính chất quốc gia, trước đó điểm thi đã họp cán bộ coi thi, quán triệt quy chế thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn theo quy định. Nhưng bên cạnh đó, giám thị cũng cần tạo không khí thoải mái, không áp lực, để không ảnh hưởng tới tâm lý thí sinh, để các em yên tâm làm bài thi tốt nhất.

Sáng nay, thời tiết tại Nghệ An dịu mát hơn so với buổi làm thủ tục dự thi chiều 6/7. Một số huyện miền núi cao như Tương Dương, Kỳ Sơn có mưa rào đêm hôm trước, nhờ vậy đã “hạ nhiệt” không khí trường thi cho thí sinh trong môn thi đầu tiên, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Động viên thí sinh dân tộc thiểu số

Sáng cùng ngày, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đến kiểm tra các điểm thi trên địa bàn thành phố Vinh. Cùng đoàn có ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT – Phó trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT và đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo thi Tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác tổ chức coi thi tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo thi Tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác tổ chức coi thi tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng là điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh với 986 thí sinh của nhà trường, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ và thí sinh tự do. Tại điểm thi này, ông Bùi Đình Long đề nghị cán bộ coi thi thực hiện đúng quy chế, công tâm, trách nhiệm, tạo thuận lợi cho thí sinh trong quá trình làm bài. Báo cáo sơ bộ, buổi thi đầu tiên tỷ lệ thí sinh tham dự đạt trên 99%. Có hai thí sinh là thí sinh F0 đã làm đơn xin đặc cách vì sức khỏe không đảm bảo tham gia dự thi.

Thí sinh kiểm tra, xác nhận niêm phong túi đựng đề thi môn Ngữ văn - Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh kiểm tra, xác nhận niêm phong túi đựng đề thi môn Ngữ văn - Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An lưu ý điểm thi cần phải thực hiện nghiêm túc việc niêm phong phòng ở nội trú của thí sinh và người nhà thí sinh theo thời gian quy định. Đây là điểm thi đặc thù, thí sinh hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn, ở nội trú trong trường. Vì vậy, nhà trường bên cạnh chuẩn bị tốt tâm thế cho thí sinh cần quan tâm đến chế độ ăn uống, sức khỏe của thí sinh. Điểm thi này cũng có 1 thí sinh F0 xin đặc cách.

Đoàn kiểm tra cũng trò chuyện, động viên và đánh giá cao hoạt động của các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi. Đồng thời mong muốn các thành viên trách nhiệm, nhanh chóng xử lý giúp đỡ các thí sinh trong những tình huống đột xuất, việc trông giữ đồ cho thí sinh phải đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, buổi thi thứ nhất môn thi Ngữ văn Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, tổng số TS đăng ký dự thi là 36.009 em. Tổng số thí sinh vắng thi không có lý do: 23. Ban chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An cũng thành lập các đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.