Nghệ An: Kỷ luật Chủ tịch huyện vì để "đá tặc" lộng hành

GD&TĐ - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An vừa thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp vì vụ khai thác trái phép hàng nghìn m3 đá trắng tại xã Châu Lộc vào năm 2021.

Hiện trường khai thác đá ở khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.
Hiện trường khai thác đá ở khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Ngày 6/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, liên quan vụ khai thác đá trắng trái phép tại xóm ở Kèn, xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp) đơn vị đã xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên của UBND huyện Quỳ Hợp.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp bị kỷ luật "khiển trách" do thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới; không kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý dứt điểm việc khai thác đá trái phép. Vi phạm của ông Tùng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan nơi công tác.

Bên cạnh đó, ông Lê Sỹ Hào - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Minh Khôi - nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳ Hợp đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, không kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện về kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn.

Vi phạm của ông Hào và ông Khôi làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan nơi công tác nên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, ông Phan Đình Đạt – Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp có khuyết điểm là thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, kết luận, chỉ đạo về quản lý hoạt động khoáng sản.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu ông Đạt kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời có giải pháp hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo nói chung cũng như trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Liên quan đến vụ án này, ông Vi Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Châu Lộc bị kỷ luật mức cảnh cáo. Hai cán bộ khác là ông Lữ Văn Long - Bí thư Đảng ủy xã và ông Hồ Xuân Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Châu Lộc bị kỷ luật mức khiển trách.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 13/7/2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Nghệ An) đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Tại hiện trường, số khoáng sản (đá hoa trắng) các loại bị khai thác trái phép có khối lượng 1.200 m3. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 máy xúc đào, 1 ô tô tải, 6 máy cắt đá, 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng, 2 thùng đựng dầu phục vụ khai thác đá.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ khai thác đá.
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ khai thác đá.

Ngày 23/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Bảy (SN 1970, trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Trần Văn Bảy là Giám đốc Công ty TNHH Hồng Bảo Ngọc, nghi can đứng ra tổ chức khai thác khoáng sản trái phép. Đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.