Nghệ An: Học sinh các cấp háo hức chuẩn bị cho lễ khai giảng đồng loạt

GD&TĐ - Ngày mai (5/9) Nghệ An sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 tại hơn 1.500 trường. Dù thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, chỉ trong khoảng 2 – 3 ngày nhưng các trường đã sẵn sàng cho lễ khai giảng đầy đủ, ý nghĩa, vui tươi, náo nức với cả thầy lẫn trò.

Học sinh Trường Tiểu học Nghi Thu (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tập nghi thức chào cờ, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.
Học sinh Trường Tiểu học Nghi Thu (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tập nghi thức chào cờ, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.
Năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Nghi Thu (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) có 3 lớp 1 với gần 120 học sinh. Đây cũng là những thành viên đặc biệt nhất của lễ khai giảng ngày mai (5/9).
Năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Nghi Thu (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) có 3 lớp 1 với gần 120 học sinh. Đây cũng là những thành viên đặc biệt nhất của lễ khai giảng ngày mai (5/9).
Vừa tạm biệt trường mầm non, các em đều có chút bỡ ngỡ. xen lẫn háo hức Chuẩn bị cho lễ khai giảng, gần 120 thành viên mới được cô giáo hướng dẫn cách xếp thẳng hàng để "bước vào lớp 1".
Vừa tạm biệt trường mầm non, các em đều có chút bỡ ngỡ. xen lẫn háo hức Chuẩn bị cho lễ khai giảng, gần 120 thành viên mới được cô giáo hướng dẫn cách xếp thẳng hàng để "bước vào lớp 1".
Làm quen với trường lớp mới chỉ mấy ngày, các bạn nhỏ đã bớt rụt rè, tự tin tạo dáng trước ống kính máy ảnh.
Làm quen với trường lớp mới chỉ mấy ngày, các bạn nhỏ đã bớt rụt rè, tự tin tạo dáng trước ống kính máy ảnh.
Sau nhiều nỗ lực của cô giáo, các bạn đã xếp hàng ngay ngắn, quen với vị trí, nhiệm vụ của mình tại lễ khai giảng sắp tới.
Sau nhiều nỗ lực của cô giáo, các bạn đã xếp hàng ngay ngắn, quen với vị trí, nhiệm vụ của mình tại lễ khai giảng sắp tới.
Đội nghi thức của Trường Tiểu học Nghi Thu (thị xã Cửa Lò) tập duyệt các nghi lễ cho ngày khai giảng chính thức diễn ra vào ngày mai.
Đội nghi thức của Trường Tiểu học Nghi Thu (thị xã Cửa Lò) tập duyệt các nghi lễ cho ngày khai giảng chính thức diễn ra vào ngày mai.
Cô giáo trẻ Phan Thị Huyền (SN 1998) vừa nhận công tác tại Trường Tiểu học Nghi Thu năm học này và được giao chủ nhiệm lớp 2. Trước đó, khi đang là sinh viên năm cuối, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên thời gian thực tập của cô rút ngắn lại chỉ còn 3 tuần. Dù vậy, cô chia sẻ không quá lo lắng nhiều với nhiệm vụ mới, mà được sự giúp đỡ của lãnh đạo, các thầy cô có kinh nghiệm trong trường. Nhận lớp không lâu, cô đã nắm bắt được tình hình chung của lớp, đặc điểm học sinh từ cô giáo chủ nhiệm trước đó. Bản thân cô cũng háo hức chuẩn bị cho lễ khai giảng chính thức đầu tiên của mình.
Cô giáo trẻ Phan Thị Huyền (SN 1998) vừa nhận công tác tại Trường Tiểu học Nghi Thu năm học này và được giao chủ nhiệm lớp 2. Trước đó, khi đang là sinh viên năm cuối, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên thời gian thực tập của cô rút ngắn lại chỉ còn 3 tuần. Dù vậy, cô chia sẻ không quá lo lắng nhiều với nhiệm vụ mới, mà được sự giúp đỡ của lãnh đạo, các thầy cô có kinh nghiệm trong trường. Nhận lớp không lâu, cô đã nắm bắt được tình hình chung của lớp, đặc điểm học sinh từ cô giáo chủ nhiệm trước đó. Bản thân cô cũng háo hức chuẩn bị cho lễ khai giảng chính thức đầu tiên của mình. 
Trong mỗi phòng học, các cô giáo cũng đã trang trí đẹp mắt để tạo không khí tươi vui, phấn khởi cho học sinh trong năm học mới.
Trong mỗi phòng học, các cô giáo cũng đã trang trí đẹp mắt để tạo không khí tươi vui, phấn khởi cho học sinh trong năm học mới.
Ở các trường mầm non, giáo viên cũng miệt mài chuẩn bị khâu cuối cùng cho "Ngày hội đến trường" của các bé.
Ở các trường mầm non, giáo viên cũng miệt mài chuẩn bị khâu cuối cùng cho "Ngày hội đến trường" của các bé.
Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An, lễ khai giảng năm nay sẽ được tổ chức ngắn gọn, không quá 30 phút. Vì vậy, nhiều trường học tại thành phố Vinh tổ chức khai giảng cho trẻ trong nhà đa chức năng, hoặc lớp học. Dù gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng của buổi lễ.
Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An, lễ khai giảng năm nay sẽ được tổ chức ngắn gọn, không quá 30 phút. Vì vậy, nhiều trường học tại thành phố Vinh tổ chức khai giảng cho trẻ trong nhà đa chức năng, hoặc lớp học. Dù gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng của buổi lễ.
Tại Trường THPT Quế Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An), các em học sinh tham gia giúp thầy cô trang trí sân trường chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới
Tại Trường THPT Quế Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An), các em học sinh tham gia giúp thầy cô trang trí sân trường chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới
Toàn tỉnh Nghệ An còn rất nhiều điểm trường lẻ, sẽ được tổ chức khai giảng trước hoặc sau trường chính. Tại điểm lẻ Mường Piệt (Trường Tiểu học Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) năm nay có tới 54 học sinh vào lớp 1, đã được tặng mũ bảo hiểm. Ngày mai, lễ khai giảng chính thức sẽ được tổ chức tại trường chính.
Toàn tỉnh Nghệ An còn rất nhiều điểm trường lẻ, sẽ được tổ chức khai giảng trước hoặc sau trường chính. Tại điểm lẻ Mường Piệt (Trường Tiểu học Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) năm nay có tới 54 học sinh vào lớp 1, đã được tặng mũ bảo hiểm. Ngày mai, lễ khai giảng chính thức sẽ được tổ chức tại trường chính. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ