Nghệ An: Công nhận 275 giáo viên chủ nhiệm lớp đạt danh hiệu giỏi tỉnh cấp tiểu học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nghệ An công nhận 275 giáo viên đạt danh hiệu chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh cấp tiểu học. Đây chính là những hạt nhân tiêu biểu cả trong chuyên môn dạy học lẫn năng lực sư phạm, công tác chủ nhiệm lớp.

Ban tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho các giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.
Ban tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho các giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.

Ngày 6/4, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức tổng kết Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh cấp tiểu học năm 2022

Sau gần 1 tháng, 275 thí sinh đã hoàn thành hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi tỉnh cấp tiểu học, gồm 2 nội dụng: Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp và phần thi thực hành.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, phần thi trình bày biên pháp giáo dục, các thí sinh đã thể hiện sự trăn trở, tâm huyết của giáo viên đối với công tác chủ nhiệm lớp, tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự.

Các tiết dạy thực hành cho thấy kế hoạch bài học và phương tiện dạy học được giáo viên chuẩn bị công phu, phù hợp với mục tiêu bài học, đối tượng học sinh và yêu cầu đổi mới giáo dục.  

Có 275 giáo viên dự thi cả phần trình bày biện pháp và thực hành tiết dạy, đạt tỷ lệ 100%.
Có 275 giáo viên dự thi cả phần trình bày biện pháp và thực hành tiết dạy, đạt tỷ lệ 100%.

Hội thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, bậc tiểu học đang thực hiện song song chương trình hiện hành đối với lớp 3, 4, 5 và chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 1, 2.

Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng đến thực tiễn dạy học ở các nhà trường. Trong thời gian diễn ra phần thực hành tiết dạy, một số học sinh tại trường tiểu học được chọn làm địa điểm thi thuộc diện F1, F0, cách ly y tế. Vì vậy, trong thời gian thao giảng của giáo viên dự thi, các em này không tham gia trực tiếp được.

Tuy nhiên, giáo viên đã linh hoạt đưa các thiệt bị máy tính cá nhân, kết nối Internet để song song dạy trực tiếp trên lớp lẫn trực tuyến cho những em ở nhà cùng theo dõi, tham gia học tập.

Qua tổng hợp của Ban Tổ chức Hội thi, có nhiều tiết dạy được đánh giá cao như các tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thị Lương, GV Trường TH Diễn Yên, Diễn Châu đạt bình quân 19,3 điểm; cô giáo Ngô Thị Loan, GV Trường TH Diễn Phúc, Diễn Châu đạt điểm bình quân 19,2 điểm; cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà, GV Trường TH thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông đạt bình quân 19 điểm và nhiều giáo viên khác được Ban Giám khảo khen ngợi.

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao Giấy khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc tại hội thi.
Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao Giấy khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc tại hội thi.

Phát biểu bế mạc hội thi, ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã chúc mừng và biểu dương thành tích của các thầy giáo cô giáo dự thi.

Qua hội thi, ngành giáo dục đã lựa chọn và tôn vinh đúng những giáo viên thực sự có năng lực, tâm huyết với công tác chủ nhiệm lớp. Các đơn vị cũng có thêm nhiều kinh nghiệm để tổ chức Hội thi cấp trường, cấp huyện, đồng thời có nhận thức đầy đủ hơn vai trò của công tác chủ nhiệm lớp.

Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi còn tạo ra đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, thiết thực trong đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở các nhà trường và có sức lan tỏa trong toàn ngành ở nhiều cấp học. Bởi ngoài năng lực chuyên môn, các giáo viên còn thể hiện kỹ năng sư phạm, giáo dục học sinh theo tinh thần phát huy phẩm chất, năng lực toàn diện người học.

Đây cũng là dịp để giáo viên toàn tỉnh trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục và công tác chủ nhiệm; phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học. Từ đó, tạo động lực phát triển giáo dục của toàn ngành, đồng thời làm căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Sở GD&ĐT khen thưởng các cá nhân có nhiều sáng tạo, đạt kết quả cao tại hội thi.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Sở GD&ĐT khen thưởng các cá nhân có nhiều sáng tạo, đạt kết quả cao tại hội thi. 

Sau hội thi, Sở yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức cho các giáo viên được công nhận GV chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh lần này thực hiện lại tiết dạy, phần trình bày biện pháp tại trường. Qua đó lan tỏa, truyền đạt kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp đến các giáo viên khác.

Đồng thời cần đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm ra giải pháp hiệu quả trong việc xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp cũng như nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ở các nhà trường, tích cực chuẩn bị mọi mặt để Hội thi lần sau đạt kết quả cao hơn, toàn diện hơn.

Kết thúc cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công nhận 275 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh” năm 2022.

Bên cạnh đó, khen thưởng cho 5 tập thể, gồm các phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu, Tương Dương, Quế Phong, Thái Hòa, Nghĩa Đàn và 66 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ