UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi cơn bão Wipha.
Theo đó, các tuyến Quốc lộ 16, 7, 48 và 48C và 6 tuyến đường Tỉnh lộ bị hư hỏng nặng do mưa lũ sẽ được sửa chữa nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người và phương tiện.
Tại các vị trí sạt lở gây đứt đường sẽ được sửa chữa hoặc mở đường tránh cục bộ để thông xe tạm, sau đó hoàn thiện cho thông xe bình thường.


Đối với các vị trí sạt lở taluy âm ăn sâu vào nền và mặt đường, thực hiện gia cố bằng kè rọ thép đá hộc hoặc dùng cọc thép tạo tường chắn chống sụt.
Còn tại vị trí sạt lở taluy dương, đất đá từ thượng nguồn tràn về bồi lấp mặt đường và công trình trên tuyến sẽ được hốt dọn đất đá, đảm bảo giao thông thông suốt và thoát nước.
Khi cần gia cố ổn định chân taluy dương thì sử dụng kè rọ thép đá hộc hoặc giải pháp kỹ thuật khác phù hợp.
Tổng kinh phí tạm tính cho các dự án này khoảng 300 tỷ đồng, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Nghệ An, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão Wipha gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống hạ tầng giao thông các xã miền núi phía Tây.
Trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ có hàng trăm điểm sạt lở taluy dương với tổng khối lượng đất đá hơn 1,5 triệu m3; sạt lở taluy âm gây ách tắc giao thông với tổng chiều dài hơn 11km.
Giao thông địa phương cũng chịu thiệt hại nặng khi có hàng trăm điểm sạt lở, tổng chiều dài sạt lở hơn 83km; khối lượng đất đá sạt lở gần nửa triệu m3.
Ngoài ra, có 127 cầu, cống, tràn bị hư hỏng hoặc cuốn trôi khiến nhiều bản làng bị cô lập.
Tổng thiệt hại về giao thông ước tính khoảng 1.443 tỷ đồng.